Iraq: Một chính đảng lớn của người Sunni tẩy chay Tổng tuyển cử

Động thái này được là một đòn giáng vào những hy vọng hòa giải tại Iraq.  

Ngày 20/2, Mặt trận Đối thoại Quốc gia (NDF), đảng quan trọng của cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni trong liên minh chính trị phi giáo phái tại Iraq, tuyên bố tẩy chay cuộc Tổng tuyển cử ngày 7/3 tới để phản đối ảnh hưởng của Iran đối với cơ quan bầu cử Iraq do người Shi'ite đứng đầu.

Tuyên bố trên khiến dư kuận đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử sắp tới, trong bối cảnh các quan chức ngoại giao của Mỹ và LHQ tỏ ý quan ngại nếu kết quả bầu cử gây tranh cãi có thể châm ngòi cho một làn sóng bạo lực mới và trì hoãn các kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi nước này.

Người phát ngôn Mặt trận Al Mula cho biết, Mặt trận Đối thoại Quốc gia khẳng định lập trường cuối cùng là tẩy chay cuộc bầu cử nhưng vẫn góp một phần trong đời sống chính trị ở quốc gia nhiều dầu mỏ này. Lý do tẩy chay mà Mặt trận này đưa ra là họ không thể tiếp tục tham gia chính trường, mà theo họ, "chương trình nghị sự của nó do nước khác vận hành".

Quyết định trên trái ngược với những gì mà vị thủ lĩnh Mudlark tuyên bố cách đây chưa đầy một tuần, khi đó ông khẳng định "tẩy chay không phải là giải pháp" cho Mặt trận Đối thoại Quốc gia  trong cuộc bầu cử lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.