Iraq: Nguy cơ khủng bố sau bầu cử
Thứ Bảy, 20:41, 20/03/2010
Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo Iraq” có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Iraq cảnh báo thực hiện chiến dịch quân sự tấn công các đảng phái chính trị sau cuộc bầu cử quốc hội.
Thủ lĩnh “Nhà nước Hồi giáo Iraq” Abu Omar al-Baghdadi tuyên bố, đây là các chiến dịch quân sự quan trọng. Mục đích của các cuộc tấn công này nhằm phá vỡ kết quả cuộc bầu cử quốc hội dân chủ ở Iraq diễn ra hôm 7/3.
Hiện nay, Uỷ ban bầu cử Iraq đang tiến hành kiểm phiếu. Chưa có kết quả chính thức nhưng theo Uỷ ban bầu cử, Liên minh “Nhà nước Pháp luật” của Thủ tướng Nouri al-Maliki và Liên minh Iraq do cựu Thủ tướng Iyad Allawi đứng đầu vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. Uỷ ban bầu cử cho biết, hai liên minh này sẽ giành được 87 ghế trong số 310 ghế. Số lượng ghế trong quốc hội Iraq là 325, trong đó 15 ghế cho các vùng dân tộc thiểu số./.