Iraq phát động chiến dịch giải phóng các tỉnh miền Tây khỏi IS

VOV.VN - Chiến dịch có sự tham gia của lực lượng Quân đội, cảnh sát Iraq và các bộ lạc địa phương, với sự yểm trợ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Các lực lượng vũ trang Iraq ngày 5/1, mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng những thị trấn còn nằm trong tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Tây nước này, gần biên giới Syria.

Lực lượng Iraq làm nhiệm vụ ở khu vực phía đông Mosul. (Ảnh: AFP)

Một trong những chỉ huy chiến dịch, Trung tướng Qassem Mohammedi cho biết, chiến dịch quân sự đã được bắt đầu tại các khu vực miền Tây của tỉnh Al-Anbar nhằm giải phóng những vùng này khỏi sự chiếm đóng của IS.

Chiến dịch có sự tham gia của sư đoàn 7 thuộc lực lượng Quân đội Iraq, cảnh sát và các bộ lạc địa phương, với sự yểm trợ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Năm 2016, các lực lượng Iraq đã giành lại được quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn của tỉnh Al-Anbar, đặc biệt là thủ phủ Ramadi và thành phố Fallouja. Tuy nhiên, an ninh tại khu vực sa mạc rộng lớn giáp giới Syria, Jordan và Saudi Arabia này vẫn rất bấp bênh, với sự xuất hiện thường xuyên của các tay súng IS.  

Hàng nghìn binh sĩ Iraq hiện đang được huy động  cho chiến dịch giải phóng Mosul ở miền Bắc, được xem là thành trì lớn cuối cùng của IS tại Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp: “Phải săn đến tận những nơi IS tồn tại ở Iraq, Syria“
Tổng thống Pháp: “Phải săn đến tận những nơi IS tồn tại ở Iraq, Syria“

VOV.VN - Tổng thống Pháp tuyên bố rằng cần phải hiểu rõ IS và săn chúng tới tận những nơi IS đang tồn tại như ở Iraq hay Syria.

Tổng thống Pháp: “Phải săn đến tận những nơi IS tồn tại ở Iraq, Syria“

Tổng thống Pháp: “Phải săn đến tận những nơi IS tồn tại ở Iraq, Syria“

VOV.VN - Tổng thống Pháp tuyên bố rằng cần phải hiểu rõ IS và săn chúng tới tận những nơi IS đang tồn tại như ở Iraq hay Syria.

IS đánh bom xe ở Baghdad (Iraq) khiến 35 người chết
IS đánh bom xe ở Baghdad (Iraq) khiến 35 người chết

VOV.VN - Con số nạn nhân trong vụ đánh bom xe xảy ra hôm 2/12 tại thủ đô Baghdad của Iraq đã tăng lên thành ít nhất 35 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

IS đánh bom xe ở Baghdad (Iraq) khiến 35 người chết

IS đánh bom xe ở Baghdad (Iraq) khiến 35 người chết

VOV.VN - Con số nạn nhân trong vụ đánh bom xe xảy ra hôm 2/12 tại thủ đô Baghdad của Iraq đã tăng lên thành ít nhất 35 người thiệt mạng và 61 người bị thương.

Chuyện tình của cô gái tị nạn Iraq và anh lính biên phòng Macedonia
Chuyện tình của cô gái tị nạn Iraq và anh lính biên phòng Macedonia

VOV.VN - Anh lính biên phòng Macedonia Bobi Dodevski không thể ngờ sẽ tìm được vợ tương lai giữa hàng nghìn người tị nạn anh gặp mỗi ngày.

Chuyện tình của cô gái tị nạn Iraq và anh lính biên phòng Macedonia

Chuyện tình của cô gái tị nạn Iraq và anh lính biên phòng Macedonia

VOV.VN - Anh lính biên phòng Macedonia Bobi Dodevski không thể ngờ sẽ tìm được vợ tương lai giữa hàng nghìn người tị nạn anh gặp mỗi ngày.

Chùm ảnh hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng ở Baghdad, Iraq
Chùm ảnh hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng ở Baghdad, Iraq

VOV.VN - Vụ đánh bom xe liều chết ngày 2/1 ở quận Sadr City thuộc thủ đô Baghdad của Iraq làm 35 người chết và hơn 60 người bị thương.

Chùm ảnh hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng ở Baghdad, Iraq

Chùm ảnh hiện trường vụ đánh bom kinh hoàng ở Baghdad, Iraq

VOV.VN - Vụ đánh bom xe liều chết ngày 2/1 ở quận Sadr City thuộc thủ đô Baghdad của Iraq làm 35 người chết và hơn 60 người bị thương.

Mỹ đưa thêm cố vấn đến Iraq tăng cường chiến dịch ở Mosul
Mỹ đưa thêm cố vấn đến Iraq tăng cường chiến dịch ở Mosul

VOV.VN - Sự tăng viện của Mỹ là một trong số nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh bước tiến của lực lượng an ninh Iraq trong chiến dịch tái chiếm Mosul.

Mỹ đưa thêm cố vấn đến Iraq tăng cường chiến dịch ở Mosul

Mỹ đưa thêm cố vấn đến Iraq tăng cường chiến dịch ở Mosul

VOV.VN - Sự tăng viện của Mỹ là một trong số nhiều biện pháp nhằm đẩy nhanh bước tiến của lực lượng an ninh Iraq trong chiến dịch tái chiếm Mosul.