Iraq: Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tại Iraq là vi phạm luật quốc tế

VOV.VN - Tổng thống Iraq Fouad Massoum ngày 5/12 cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kì triển khai hàng trăm binh lính trên lãnh thổ nước này là vi phạm luật quốc tế.

Ông Massoum kêu gọi Thổ Nhĩ kì rút lực lượng và đề nghị Ngoại trưởng Iraq đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước. Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Iraq cũng lên tiếng kêu gọi Thổ Nhĩ Kì rút quân. 

Tổng thống Iraq Fouad Massoum. (ảnh: Reuters).

Một nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kì trước đó cho biết, lực lượng này có nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo quân đội Iraq gần thành phố Mosul đang do nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kiểm soát.

Phản ứng trước thông tin này, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ biết việc Thổ Nhĩ Kì triển khai hàng trăm binh lính tới phía bắc Iraq, nhưng quyết định này không phải là một phần trong các hoạt động của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS tại Iraq. 

Trước đó các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq cũng khẳng định sẽ phản đối việc Mỹ triển khai quân đội tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên