Iraq trình kết quả bầu cử lên Toà án để phê chuẩn
Uỷ ban bầu cử Iraq ngày 26/5 gửi kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử ngày 7/3 lên Tòa án Tối cao để phê chuẩn, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới sau nhiều tuần bị trì hoãn.
Gần 3 tháng qua, kết quả bầu cử ở Iraq ở trong vòng tranh cãi, làm gia tăng căng thẳng vào thời điểm lính Mỹ chuẩn bị rút lui.
Không có hạn chót cho Toà án xác nhận kết quả bầu cử nhưng đại sứ Mỹ tại Iraq Christopher Hill nói rằng, ông dự đoán điều này sẽ sớm diễn ra. Nhiều yếu tố đã khiến Uỷ ban bầu cử chậm trình kết quả bầu cử lên Toà án.
![]() |
|
Quá trình kiểm phiếu tại Baghdad diễn ra công khai, minh bạch (ảnh Reuter) |
Thủ tướng Ayad Allawi, (người Shiite), đứng đầu khối chính trị về thứ hai sau liên minh của người Sunni, đã yêu cầu kiểm lại số phiếu bầu ở Baghdad. Việc này mất gần 2 tuần nhưng kết quả không có thay đổi lớn.
Khối liên minh của cựu Thủ tướng Iraq Allawi giành 91 ghế tại Quốc hội gồm 325 thành viên, còn Liên minh Nhà nước pháp quyền của đương kim Thủ tướng Mallawi giành 89 ghế nhưng cả 2 khối chính trị đều không đủ 163 ghế cần thiết để giành thế đa số, tự đứng ra thành lập chính phủ./.
