Iraq yêu cầu thanh tra cơ sở hạt nhân của Israel
Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari cho rằng chỉ có thể tin tưởng các chương trình hạt nhân của Israel khi nào nước này thực hiện các hoạt động của mình dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế.
Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ vũ khí hạt nhân tại Iran ngày 17/4, Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari yêu cầu các tổ chức quốc tế tiến hành thanh tra các cơ sở hạt nhân của Israel.
Ông Hoshiyar Zebari cho biết, Iraq không ủng hộ việc thừa nhận Israel là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng việc Israel chưa ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là một mối nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế.
![]() |
|
Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari yêu cầu các tổ chức quốc tế tiến hành thanh tra các cơ sở hạt nhân của Israel. (Ảnh: Life) |
Ngoại trưởng Zebari nhấn mạnh, Iraq luôn ủng hộ việc giải trừ vũ khí hạt nhận trên toàn khu vực Trung Đông.
Hội nghị quốc tế về giải trừ hạt nhân khai mạc ở Tehran, Iran, với sự tham gia của các đại biểu của hơn 60 nước trên thế giới. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày với chủ đề “Năng lượng hạt nhân cho tất cả, Vũ khí hạt nhân không cho bất cứ ai”.
Hội nghị tập trung vào 3 chủ đề lớn: Những thách thức trong tiến trình giải trừ vũ khí huỷ diệt hàng loạt, nhiệm vụ của thế giới và các bước đi cụ thể trong quá thực hiện giải trừ vũ khí.
Tại hội nghị giải trừ hạt nhân, diễn ra chỉ vài ngày sau Hội nghị cấp cao an ninh hạt nhân ở Wahsington, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cáo buộc Mỹ khuyến khích phát triển hạt nhân bằng cách đe dọa sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Ahmadinejad cho rằng: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang trở thành công cụ thực thi những chính sách của các nước mạnh khi những nước chế tạo vũ khí hạt nhân và sử dụng vũ khí hạt nhân có quyền phủ quyết.
Iran cũng cho biết, chương trình hạt nhân của mình là hoàn toàn vì mục đích hòa bình, bất chấp sự đe dọa trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phương Tây muốn áp dụng để ngăn chặn điều mà họ tin là Iran đang chế tạo bom hạt nhân.
Một dự thảo của Mỹ đã đề xuất việc trừng phạt nhằm vào ngành ngân hàng của Iran, cấm vận quân sự toàn bộ, ngăn cản việc đi lại của các thành viên Lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các công ty mà lực lượng này kiểm soát cùng với một lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Iran.
Tuy nhiên, theo Tổng thống Ahmadinejad, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ muốn thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thời gian tới sẽ không ngăn cản chương trình hạt nhân của Iran và sẽ không ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của nước này./.
