Ireland thực hiện cắt giảm chi tiêu

Chính phủ Ireland hôm 24/11 công bố chương trình “thắt lưng buộc bụng” nhằm vực dậy lĩnh vực ngân hàng và cải thiện tình hình ngân sách trong 4 năm tới.

Kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tăng nguồn thu ngân sách của Ireland đáp ứng những yêu cầu mà Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đặt ra để đổi lấy khoản cứu trợ 85 tỷ euro dành cho quốc gia này. Mục đích của kế hoạch là tiết kiệm 15 tỷ euro trong vòng 4 năm tới.

Để thực hiện mục tiêu này, kế hoạch của Chính phủ Ireland dự kiến cắt giảm hàng ngàn việc làm trong lĩnh vực công chức, thực hiện lộ trình tăng thuế giá trị gia tăng (từ 21% lên 23%) từ nay đến 2014 và giảm chi tiêu trong lĩnh vực trợ cấp xã hội kể từ năm 2014.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen: "chúng ta cần thông qua kế hoạch 4 năm với chương trình thắt lưng buộc bung" (Ảnh: AP)

Với kế hoạch này, Thủ tướng Ireland Brian Cowen khẳng định ngay từ năm 2011, Ireland có thể thực hiện được 40% mục tiêu đề ra, tức là tiết kiệm được khoảng 6 tỷ euro.

Bất chấp việc cắt giảm chi tiêu và tăng thu ngân sách, Chính phủ Ireland vẫn hy vọng tăng trưởng sẽ tăng từ năm 2011, sau khi chỉ đạt mức dự kiến 1% trong năm 2010.

Một trong những biện pháp mà Chính phủ Ireland thực hiện để đảm bảo mục tiêu này là tiếp tục duy trì tỷ lệ thuế đánh vào các doanh nghiệp ở mức 12,5%, được cho là thấp nhất thế giới, cho phép Ireland thu hút được nhiều doanh nghiệp nước ngoài tới đầu tư.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế tỏ ra không mấy lạc quan về viễn cảnh này, bởi vì chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Chính phủ Ireland chắc chắn sẽ tác động tiêu tực tới tăng trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.