IS bắt cóc 9 công nhân nước ngoài tại Lybia

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Philippines, trong số này có 4 công dân Philippines, một công dân Australia, 1 công dân Cộng hòa Séc và một công dân Ghana.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, 9 công nhân nước ngoài có thể đã bị bắt giữ trong các vụ tấn công hồi tuần trước của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng nhằm vào mỏ dầu Al Ghani, miền Nam Libya. Tất cả đều làm việc cho Công ty dịch vụ dầu khí VAOS thuộc sở hữu của Áo đặt tại thủ đô Tripoli, Libya.

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo ở Lybia (ảnh: Daily Mail)

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, trong số này có 4 công dân Philippines, một công dân Australia, 1 công dân Cộng hòa Séc và một công dân Ghana. Trong khi đó, Chính phủ Bangladesh cho biết, một công dân nước này cũng nằm trong số những người bị bắt giữ.

Vụ bắt cóc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh Libya đang xuống cấp nghiêm trọng, với sự gia tăng các vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó một số có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Hồi tháng trước, Ai Cập đã tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của Nhà nước Hồi giáo tại Libya sau khi nhóm cực đoan này đăng tải đoạn băng ghi lại cảnh hành quyết hàng chục tín đồ Cơ đốc giáo người Ai Cập bị bắt cóc khi đang làm việc tại Libya.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, các đại sứ quán tại Tripoli đã tăng cường phối hợp với công ty của Áo, cũng như chính quyền Libya nhằm xác định những công dân bị bắt cóc, đảm bảo an toàn và giải cứu ngay lập tức những con tin này.

Vụ tấn công nhằm vào mỏ dầu Al Ghani là vụ tấn công mới nhất trong làn sóng bạo lực nhằm vào các mỏ dầu tại Libya thời gian vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan
Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

VOV.VN - Một nhóm các tay súng đã chặn một chiếc xe buýt tại tỉnh Zabul, Afghanistan và bắt cóc khoảng 30 hành khách trên chiếc xe.

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

Taliban bắt cóc 30 hành khách tại Afghanistan

VOV.VN - Một nhóm các tay súng đã chặn một chiếc xe buýt tại tỉnh Zabul, Afghanistan và bắt cóc khoảng 30 hành khách trên chiếc xe.

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria
IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/2, lên án hành động bắt cóc hơn 200 người dân Syria của lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

IS bắt cóc hơn 200 người dân Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26/2, lên án hành động bắt cóc hơn 200 người dân Syria của lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

IS bắt cóc hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo ở Syria
IS bắt cóc hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo ở Syria

VOV.VN - IS liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm người dân tộc thiểu số ở khắp Syria và gần đây nhất là ở Libya. 

IS bắt cóc hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo ở Syria

IS bắt cóc hàng chục tín đồ Cơ Đốc giáo ở Syria

VOV.VN - IS liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm người dân tộc thiểu số ở khắp Syria và gần đây nhất là ở Libya. 

Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Yemen
Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Yemen

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 24/2 xác nhận thông tin một phụ nữ nước này đã bị bắt cóc tại Yemen.

Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Yemen

Một phụ nữ Pháp bị bắt cóc tại Yemen

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 24/2 xác nhận thông tin một phụ nữ nước này đã bị bắt cóc tại Yemen.

IS bắt cóc 90 người ở vùng đông bắc Syria
IS bắt cóc 90 người ở vùng đông bắc Syria

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 24/2 đã bắt cóc ít nhất 90 người tại ngôi làng của người Cơ đốc giáo ở đông bắc Syria.    

IS bắt cóc 90 người ở vùng đông bắc Syria

IS bắt cóc 90 người ở vùng đông bắc Syria

VOV.VN - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 24/2 đã bắt cóc ít nhất 90 người tại ngôi làng của người Cơ đốc giáo ở đông bắc Syria.