IS đang tái tập hợp lực lượng ở Afghanistan

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley vừa cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác đang cố gắng tập hợp lại lực lượng ở Afghanistan.

Phát biểu trong một phiên điều trần của Thượng viện Mỹ tuần này, Tướng Mark Milley cho biết, hiện, IS và các nhóm khủng bố khác vẫn chưa thành công trong việc tập hợp lại và chưa cho thấy mối đe dọa với lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn đang giám sát rất kỹ càng để có hành động khi cần thiết.

Trong khi đó, chính quyền Afghanistan do Taliban nắm quyền bác bỏ thông tin cho rằng, IS Khorasan (ISIS-K) - chi nhánh hoạt động tại Afghanistan của IS đã và đang mở rộng hiện diện tại quốc gia này.

Người phát ngôn của Nhà nước Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết, đã triệt phá nhiều địa điểm ẩn náu của ISIS-K.

“Sự hiện diện của phiến quân Daesh (hay ISIS-K) là rất nhỏ. Chúng đã thực hiện một số cuộc tấn công trường học và nhà thờ nhưng tới giờ chúng chưa hoàn tất điều gì đáng kể. Chúng tôi rất nghiêm túc về vấn đề an ninh và không cho phép ai gây ra bất ổn”,  người phát ngôn của chính quyền Taliban nói.

Trước đó, hồi tháng 3, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie cho biết, ISIS-K tiếp tục phát triển lực lượng tại Afghanistan. Chính quyền Taliban rất khó ngăn chặn các mối đe dọa. Phía Mỹ đánh giá, có khoảng vài nghìn tay súng IS đang ẩn náu ở Afghanistan.

Việc Taliban mở cửa các nhà tù Pul-e-Charkhi và Parwan hồi năm ngoái đã giúp cho IS có thêm nhân lực.

“Taliban hiện đang phải gánh hậu quả của quyết định thiển cận đó.” Tướng Mỹ Mark Milley nói trong một cuộc họp báo. Trong vài tuần qua, IS đã nhận trách nhiệm gây ra nhiều các vụ đánh bom đẫm máu tại Afghanistan, tập trung vào các cộng đồng thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS
Pháp tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - "Thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại khu vực Sahara - Adnan Abu Walid Al-Sahrawi đã bị tiêu diệt bởi các lực lượng của Pháp”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng thông báo này trên trang Twitter cá nhân vào đêm qua.

Pháp tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

Pháp tuyên bố đã tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS

VOV.VN - "Thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại khu vực Sahara - Adnan Abu Walid Al-Sahrawi đã bị tiêu diệt bởi các lực lượng của Pháp”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng thông báo này trên trang Twitter cá nhân vào đêm qua.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về nguy cơ khủng bố từ tổ chức nhà nước Hồi giáo
Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về nguy cơ khủng bố từ tổ chức nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 19/8 (theo giờ New York) Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp về mối đe doạ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (ISIL/Da’esh) tự xưng đối với hoà bình và an ninh quốc tế.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về nguy cơ khủng bố từ tổ chức nhà nước Hồi giáo

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về nguy cơ khủng bố từ tổ chức nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 19/8 (theo giờ New York) Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp về mối đe doạ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (ISIL/Da’esh) tự xưng đối với hoà bình và an ninh quốc tế.

Việt Nam ủng hộ hoạt động điều tra tội ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Việt Nam ủng hộ hoạt động điều tra tội ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ công việc của Nhóm điều tra tội ác của ISIL nhằm hỗ trợ các nỗ lực quốc gia mang lại công lý các nạn nhân của các tội ác nghiêm trọng ISIL tại Iraq.

Việt Nam ủng hộ hoạt động điều tra tội ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Việt Nam ủng hộ hoạt động điều tra tội ác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ công việc của Nhóm điều tra tội ác của ISIL nhằm hỗ trợ các nỗ lực quốc gia mang lại công lý các nạn nhân của các tội ác nghiêm trọng ISIL tại Iraq.