IS tranh giành người và lãnh địa với Taliban ở Afghanistan

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, tổ chức khủng bố IS đang tranh giành với nhóm Hồi giáo Taliban về lãnh địa và chiêu mộ người.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cảnh báo mối đe dọa từ tổ chức IS ở Afghanistan trong chuyến thăm bất ngờ tới quốc gia Nam Á ngày hôm 18/12.

IS đe dọa nhóm Hồi giáo Taliban ở Afghanistan.

Bộ trưởng Carter đã gặp gỡ các binh sỹ tại một căn cứ Mỹ gần thành phố Jalalabad,tỉnh Nangarhar, nơi có 600 binh sỹ Mỹ đồn trú. Căn cứ này là trung tâm huấn luyện, hỗ trợ hậu cần và chống khủng bố ở miền đông Afghanistan.

IS (tổ chức cực đoan đang chiếm giữ những vùng đất rộng lớn ở Iraq, Syria) những tháng gần đây đã gia tăng các vụ tấn công vào lực lượng an ninh Afghanistan tại Nangarhar.    

Theo các quan chức Mỹ, IS đang tranh giành với Taliban về lãnh địa và chiêu mộ người. Theo tướng John Campbell, chỉ huy lực lượng quốc tế tại Afghanistan, IS đã huy động lực lượng tại 2 tỉnh Nangarhar, Kunar từ nửa năm nay và đã giao chiến với Taliban.

Tướng Campbell ước tính có 1-3.000 tay súng IS ở Afghanistan và sự hiện diện của IS đã buộc Taliban bị phân tán trong chiến dịch chống chính phủ Afghanistan.

Trong báo cáo trước Quốc hội Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ tuần qua cho biết, từ đầu năm đến giữa tháng 11, số vụ tấn công lớn ở thủ đô Kabul đã tăng 27% so với cùng kì năm ngoái. Cùng thời gia này, lực lượng an ninh Afghanistan cũng có số thương vong tăng 27%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Thủ lĩnh Taliban từng bị cho là đã bị tiêu diệt vẫn còn sống?
Thủ lĩnh Taliban từng bị cho là đã bị tiêu diệt vẫn còn sống?

VOV.VN- Taliban ngày 6/12 công bố một đoạn ghi âm mà chúng tuyên bố là của thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour khẳng định: “Ta vẫn còn sống”.

Thủ lĩnh Taliban từng bị cho là đã bị tiêu diệt vẫn còn sống?

Thủ lĩnh Taliban từng bị cho là đã bị tiêu diệt vẫn còn sống?

VOV.VN- Taliban ngày 6/12 công bố một đoạn ghi âm mà chúng tuyên bố là của thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour khẳng định: “Ta vẫn còn sống”.

Afghanistan hoàn tất chiến dịch đẩy lui phiến quân Taliban ở Kabul
Afghanistan hoàn tất chiến dịch đẩy lui phiến quân Taliban ở Kabul

VOV.VN - Chiến dịch đẩy lui cuộc tấn công của Taliban nhằm vào khu vực gần Đại sứ quán Tây Ban Nha Kabul, Afghanistan đã kết thúc vào ngày 12/12.

Afghanistan hoàn tất chiến dịch đẩy lui phiến quân Taliban ở Kabul

Afghanistan hoàn tất chiến dịch đẩy lui phiến quân Taliban ở Kabul

VOV.VN - Chiến dịch đẩy lui cuộc tấn công của Taliban nhằm vào khu vực gần Đại sứ quán Tây Ban Nha Kabul, Afghanistan đã kết thúc vào ngày 12/12.

8 người thương vong khi Taliban tấn công các sứ quán ở Afghanistan
8 người thương vong khi Taliban tấn công các sứ quán ở Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đêm 11/12 nhằm vào khu vực Shirpur của Kabul, Afghanistan - nơi đặt sứ quán các nước. 

8 người thương vong khi Taliban tấn công các sứ quán ở Afghanistan

8 người thương vong khi Taliban tấn công các sứ quán ở Afghanistan

VOV.VN - Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công đêm 11/12 nhằm vào khu vực Shirpur của Kabul, Afghanistan - nơi đặt sứ quán các nước. 

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.