Isarel ngăn cản Jordan phát triển hạt nhân hoà bình

Quốc vương Jordan Abdullah ngày 15/6 đã cáo buộc Isarel luôn ngăn chặn Jordan phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình

Trả lời nhật báo Phố Wall, Quốc vương Abdullah cho biết, Isarel đã đề nghị với Pháp và Hàn Quốc không bán công nghệ hạt nhân cho Jordan. Hành động “giấu diếm” này của Isarel đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ  vốn đã gượng ép giữa hai nước, khiến mối quan hệ này rơi vào tình trạng xấu nhất kể từ khi hai bên ký Hiệp định hoà bình năm 1994.

Theo Quốc vương Abdullah, có những quốc gia đặc biệt là Isarel lo ngại Jordan độc lập về kinh tế hơn là vấn đề năng lượng hạt nhân.

Jordan có kế hoạch xây dựng 4 lò phản ứng hạt nhân bên trong lãnh thổ của mình và hiện nay đang đàm phán với Hàn Quốc, Pháp và Mỹ về vấn đề này. Trong số các nước này, Mỹ hiện thể hiện sẵn sàng nhất trong việc hỗ trợ Jordan khi nước này vừa phát hiện ra những trầm tích quặng uranium tại vùng sa mạc gần thủ đô Amman và sẽ có kế hoạch khai thác. Tuy nhiên, Mỹ yêu cầu Jordan không được tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Jordan cho rằng, với tư cách là một nước ký kết Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc, nước này có quyền tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân và chỉ miễn cưỡng từ bỏ quyền này khi có kế hoạch sử dụng các mỏ quặng uranium để phát triển kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.