Israel bác bỏ việc trở lại đường biên giới năm 1967
Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho rằng “việc rút về biên giới năm 1967 không chấm dứt xung đột, không đảm bảo hoà bình và an ninh”.
Trả lời báo chí sau cuộc họp chính phủ đầu tuần ngày 24/5, ông Lieberman cho rằng việc trở lại đường biên giới trước cuộc chiến giữa Israel và các nước A-rập năm 1967 chỉ dẫn đến xung đột bên trong đường biên giới năm mà thôi.
Về việc cộng đồng quốc tế và Mỹ đang gây sức ép buộc Israel ngừng mở rộng khu định cư trên đất của Palestine, Ngoại trưởng Lieberman nói rằng, nếu dàn xếp vấn đề này cần phải đặt trong một khuân khổ có kế hoạch toàn diện.
Trong cuộc chiến năm 1967, Israel đã chiếm giữ khu Bờ Tây, Đông Jerusalem, Dải Gaza, cao nguyên Golan của Syria và bán đảo Sinai của Ai Cập. Tuy nhiên, Israel đã rút khỏi bán đảo Sinai nam 1982 và rút khỏi Dải Gaza năm 2005./.
Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Hossam Zaki sáng 24/5 đã có chuyến thăm Israel. Ông Zaki cho biết sẽ gặp một số quan chức cao cấp trong chính phủ Israel, tập trung thúc đẩy tình hình hiện nay ở khu vực Trung Đông, đặc biệt là tình hình chính trị liên quan đến Israel và Palestine, các biện pháp thúc đẩy tiến trình hoà bình mà nổi bật là giải pháp hai nhà nước và xây dựng nhà nước Palestine độc lập.
Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Mubarak đã tổ chức cuộc họp với các trợ lý cao cấp để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới Cairo vào đầu tháng 6 tới./.