Israel bị cáo buộc sử dụng đạn chứa chất urani nghèo tại Gaza

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 20/1 tuyên bố xem xét cáo buộc từ phía các đại sứ Arab cho rằng, Israel có thể sử dụng đạn chứa chất urani nghèo trong các cuộc tấn công vào dải Gaza.

Theo IAEA, thay mặt cho giới ngoại giao Arab, Đại sứ Arab Saudi gửi một bức thư kèm theo yêu cầu tới Tổng Giám đốc IAEA El-Baradei. Người phát ngôn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, bà  Melisa cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đang cho lưu hành bức thư tới các nước thành viên và sẽ tiến hành điều tra vấn đề này bằng tất cả khả năng của mình.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Panmo khẳng định, cáo buộc đó chỉ là "sự tuyên truyền nghèo nàn" và những cáo buộc tương tự cũng có trong cuộc chiến năm 2006 giữa Israel với phong trào Hezbollah ở Lebanon là không có căn cứ.

Chất urani nghèo được sử dụng trong các loại vũ khí, vì chất này có thể dễ dàng xuyên thủng xe tăng và xe bọc thép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên