Israel bị tố cáo sát hại các nhà khoa học hạt nhân Iran
Iran cho biết có bằng chứng là lực lượng bên ngoài đã đứng sau vụ ám sát những nhà khoa học hạt nhân của nước này.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình CNN tối 11/1, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Mohammad Khazaee cho biết, Iran vừa gửi thư lên Tổng thư ký LHQ khẳng định rằng, việc sát hại những nhà khoa học của nước này là những vụ tấn công khủng bố có chủ ý rõ ràng.
Bức thư có đoạn khẳng định: Một công ty của Iran đã có bằng chứng là lực lượng bên ngoài đã đứng sau những vụ ám sát.
![]() |
|
Chiếc ô tô của nhà khoa học hạt nhân Iran Mostafa Ahmadi Roshan bị gài bom (Ảnh: Reuters) |
Mostafa Ahmadi Roshan, một nhà khoa học hạt nhân, đã bị giết chết trong một vụ nổ tại Tehran vào sáng 11/1, khi chiếc xe ô tô của ông bị gài bom. Đây là vụ sát hại mới nhất vào các nhà khoa học Iran trong những năm gần đây.
Nhà khoa học Roshan 32 tuổi, là Phó Giám đốc phụ trách thương mại tại cơ sở làm giàu uranium Natanz ở tỉnh Isfahan, Iran. Ông tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp dầu lửa của Iran.
Hiện cơ sở làm giàu uranium Natanz có 8.000 máy ly tâm hoạt động, là một trong hai cơ sở đang làm giàu uranium trong nước. Trong tuần này, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã xác định cơ sở thứ hai trong vùng núi thuộc tỉnh Qom của Iran.
Hai năm trước, có 2 nhà khoa học Iran cũng đã bị sát hại trong trường hợp tương tự ở trung tâm thủ đô của nước này./.
