Israel cam kết hợp tác với Mỹ về vấn đề Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Mỹ để đảm bảo bất cứ thỏa thuận nào với Iran cũng vẫn sẽ đảm bảo lợi ích sống còn của thế giới, của Mỹ...

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Benny Gantz ngày 11/4 cam kết hợp tác với Mỹ trong vấn đề Iran. Ông Benny Gantz cũng bày tỏ hi vọng, an ninh của Israel sẽ được đảm bảo dù trong bất cứ thỏa thuận hạt nhân Iran được làm mới nào mà Mỹ đạt được với Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Loyd Austin đang có chuyến thăm Israel, ông Benny Gantz nhấn mạnh: “Israel luôn xem Mỹ là một đối tác toàn diện trong việc đối phó với các mối đe dọa, không riêng gì mối đe dọa từ Iran. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Mỹ để đảm bảo rằng, bất cứ thỏa thuận nào với Iran cũng vẫn sẽ đảm bảo lợi ích sống còn của thế giới, của Mỹ, cũng như ngăn chặn các cuộc chạy đua nguy hiểm ở khu vực và bảo vệ nhà nước Israel”.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh, Mỹ luôn xem mối quan hệ đồng minh với Israel giữ vai trò trung tâm trong an ninh của khu vực.

“Là một đối tác chiến lược lớn của Mỹ, mối quan hệ song phương với Israel có vai trò đặc biệt đối với sự ổn định của khu vực và an ninh của Trung Đông. Trong cuộc gặp, tôi đã tái khẳng định với Bộ trưởng Quốc phòng Israel cam kết của chúng tôi với Israel là lâu dài và không bao giờ thay đổi", ông Loyd Austin nêu rõ.

Trong các tuyên bố công khai, ông Loyd Austin không đưa ra bất cứ bình luận đặc biệt nào về Iran, chỉ nói rằng, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo lợi thế quân sự chất lượng của Israel ở Trung Đông như một phần cam kết mạnh mẽ của Mỹ với Israel và người dân nước này.

Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng ngay khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tìm cách đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015, sau khi chính quyền tổng thống tiền nhiệm Donald Trump năm 2018 rút Mỹ khỏi thỏa thuận này. Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu luôn phản đối ý định của Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran vì cho rằng thỏa thuận có thể mở đường cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân cũng như đe dọa sự sống còn của Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, trấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, trấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay (11/4) đã tới Israel, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại quốc gia đồng minh quan trọng bậc nhất khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, trấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Israel, trấn an đồng minh về thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay (11/4) đã tới Israel, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tại quốc gia đồng minh quan trọng bậc nhất khu vực Trung Đông.

Iran bắt đầu đưa vào hoạt động các máy ly tâm tiên tiến
Iran bắt đầu đưa vào hoạt động các máy ly tâm tiên tiến

VOV.VN - Ngày 10/4, Iran thông báo đã bắt đầu đưa vào hoạt động các máy ly tâm tiên tiến làm giàu urani với tốc độ nhanh hơn.

Iran bắt đầu đưa vào hoạt động các máy ly tâm tiên tiến

Iran bắt đầu đưa vào hoạt động các máy ly tâm tiên tiến

VOV.VN - Ngày 10/4, Iran thông báo đã bắt đầu đưa vào hoạt động các máy ly tâm tiên tiến làm giàu urani với tốc độ nhanh hơn.

Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran
Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/4 cho biết, không kỳ vọng nhiều vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran

Mỹ không đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/4 cho biết, không kỳ vọng nhiều vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran về việc quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.