Israel chấp nhận giải pháp hòa bình của nhóm Bộ tứ

Đề xuất của nhóm Bộ tứ sẽ đại diện cho niềm tin vững chắc của cộng đồng quốc tế về một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Israel và Palestine.  

Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu cho biết, ông đã chấp nhận những đề xuất trung gian hòa bình với Palestine của nhóm Bộ tứ gồm: Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc trước cuối năm 2012.

Phát biểu trên kênh truyền hình Israel, ông Netayahu bày tỏ mong muốn có các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Trước đó, hôm 23/9, nhóm Bộ tứ đã kêu gọi hai bên đưa ra các đều xuất toàn diện về chính trị và an ninh trong vòng 3 tháng tới.

Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton khẳng định: “Đề xuất của nhóm Bộ tứ sẽ đại diện cho niềm tin vững chắc của cộng đồng quốc tế rằng, một nền hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể đến thông qua các cuộc đàm phán giữa hai bên”.

Thời gian biểu cho các cuộc đàm phán đã được thông báo sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có bài phát biểu lịch sử trong phiên họp lần thứ 66 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận một nhà nước Palestine độc lập. 

Trong bài phát biểu, ông Mahmoud Abbas đã khẳng định lại yêu cầu Israel phải chấm dứt các dự án xây dựng các khu định cư Do Thái và các cuộc đàm phán phải dựa trên cơ sở đường biên giới được thiết lập trước năm 1967. Cho dù các cuộc đàm phán đang được Liên Hợp Quốc và các nước lớn bảo trợ sẽ tái khởi động lại, nhưng những người dân Palestine sẽ vẫn phải chờ đợi rất nhiều năm nữa để có được một nền hòa bình mà họ mơ ước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.