Israel chia buồn về vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) -Thủ tướng Netanyahu: “Israel bày tỏ sự đau buồn tới Tổng thống Obama, gia đình các nạn nhân và người dân Mỹ”.

Ngày 15/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự cảm thông và chia buồn tới người dân Mỹ sau khi xảy ra một vụ xả súng nhằm vào một trường học khiến 26 người chết, trong đó có 20 học sinh tại bang Connecticut.

Gia đình của các nạn nhân đã tụ tập ở bên ngoài trường. (ảnh: AP)

Trong phát biểu tại Jerusalem, Thủ tướng Netanyahu nói rằng, ông hy vọng các gia đình nạn nhân sẽ cố gắng vượt qua thảm kịch này. Ông nói: “Israel bày tỏ sự đau buồn tới Tổng thống Obama, gia đình các nạn nhân và người dân Mỹ. Khi nhìn thấy những trẻ em đó bị cướp đi mạng sống do một hành động man rợ, chúng tôi thấu hiểu nỗi đau của gia đình các nạn nhân và chúng tôi cầu mong cho họ sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua thảm kịch này. Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ những nạn nhân vô tội này”.

Cảnh sát bang Connecticut đã xác định được hung thủ là Adam Lanza, 20 tuổi. Tên này đã tự bắn vào đầu sau khi xả súng giết chết hàng chục người. Kết quả điều tra sơ bộ tại hiện trường cho thấy, tên Adam Lanza dường như không “tự nguyện” khi đột nhập vào trường để thực hiện vụ xả súng. Hiện các nhân viên an ninh đang tiếp tục công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới rúng động trước vụ thảm sát ở Mỹ
Thế giới rúng động trước vụ thảm sát ở Mỹ

(VOV) -Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới người dân và chính quyền của Tổng thống Obama.

Thế giới rúng động trước vụ thảm sát ở Mỹ

Thế giới rúng động trước vụ thảm sát ở Mỹ

(VOV) -Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới người dân và chính quyền của Tổng thống Obama.

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ
Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon gọi đây là “vụ giết người không thể chấp nhận”.

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon gọi đây là “vụ giết người không thể chấp nhận”.

Nước Mỹ "đẫm nước mắt" sau vụ thảm sát tại Sandy Hook
Nước Mỹ "đẫm nước mắt" sau vụ thảm sát tại Sandy Hook

(VOV) - Người dân thủ đô Washington đã tổ chức cầu nguyện bên ngoài tòa nhà Chính phủ Mỹ để tang các nạn nhân vụ xả súng.

Nước Mỹ "đẫm nước mắt" sau vụ thảm sát tại Sandy Hook

Nước Mỹ "đẫm nước mắt" sau vụ thảm sát tại Sandy Hook

(VOV) - Người dân thủ đô Washington đã tổ chức cầu nguyện bên ngoài tòa nhà Chính phủ Mỹ để tang các nạn nhân vụ xả súng.

Người dân Mỹ hối thúc việc kiểm soát chặt chẽ vũ khí
Người dân Mỹ hối thúc việc kiểm soát chặt chẽ vũ khí

(VOV) - Trong khi người mua bia phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh mình 21 tuổi, thì người mua súng lại không cần.

Người dân Mỹ hối thúc việc kiểm soát chặt chẽ vũ khí

Người dân Mỹ hối thúc việc kiểm soát chặt chẽ vũ khí

(VOV) - Trong khi người mua bia phải xuất trình giấy tờ tùy thân để chứng minh mình 21 tuổi, thì người mua súng lại không cần.

Mỹ tìm ra một số bằng chứng về vụ thảm sát ở Connectincut
Mỹ tìm ra một số bằng chứng về vụ thảm sát ở Connectincut

(VOV) - Cảnh sát cho biết, có dấu hiệu cho thấy thủ phạm không muốn vào trường, mà hắn vào giống như bị ép buộc.

Mỹ tìm ra một số bằng chứng về vụ thảm sát ở Connectincut

Mỹ tìm ra một số bằng chứng về vụ thảm sát ở Connectincut

(VOV) - Cảnh sát cho biết, có dấu hiệu cho thấy thủ phạm không muốn vào trường, mà hắn vào giống như bị ép buộc.

Hình ảnh nước Mỹ nguyện cầu cho các nạn nhân Sandy Hook
Hình ảnh nước Mỹ nguyện cầu cho các nạn nhân Sandy Hook

(VOV) - Nhiều người dân tại thủ đô Washington đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện bên ngoài tòa nhà Chính phủ Mỹ.

Hình ảnh nước Mỹ nguyện cầu cho các nạn nhân Sandy Hook

Hình ảnh nước Mỹ nguyện cầu cho các nạn nhân Sandy Hook

(VOV) - Nhiều người dân tại thủ đô Washington đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện bên ngoài tòa nhà Chính phủ Mỹ.

Sở hữu vũ khí, cái giá phải trả cho sự tự do ở Mỹ
Sở hữu vũ khí, cái giá phải trả cho sự tự do ở Mỹ

(VOV) - Người dân Mỹ tin rằng không gì có thể biện minh cho việc sử dụng hay ủng hộ sở hữu súng đối với mỗi cá nhân.

Sở hữu vũ khí, cái giá phải trả cho sự tự do ở Mỹ

Sở hữu vũ khí, cái giá phải trả cho sự tự do ở Mỹ

(VOV) - Người dân Mỹ tin rằng không gì có thể biện minh cho việc sử dụng hay ủng hộ sở hữu súng đối với mỗi cá nhân.