Israel có thể đồng ý điều tra vụ tấn công Dải Gaza
Ngày 29/1, Israel đã chuyển cho LHQ tài liệu để bào chữa trước những cáo buộc của báo cáo Goldstone rằng Israel phạm tội ác chiến tranh trong cuộc tấn công vào Dải Gaza hồi mùa đông năm 2008.
Cuộc tấn công đã khiến hơn 1.400 người Palestine thiệt mạng và một khu vực rộng lớn trên Dải Gada bị tàn phá. Hiện, Dải Gaza do Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine kiểm soát.
Theo nguồn tin Chính phủ Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chấp bút lần cuối vào tài liệu dày 40 trang này và chuyển tới văn phòng của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon thông qua một nhà ngoại giao.
Cho tới lúc này, Israel luôn từ chối yêu cầu của LHQ phải thành lập ủy ban điều tra về vụ tấn công nói trên. Tuy nhiên, báo "Yediot Aharonot" của Israel cùng ngày dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Nhà nước Do Thái có thể đồng ý điều tra "giới hạn" về cuộc tấn công của quân đội nước này trong 3 tuần tại Dải Gaza.
Theo đó, các nhà điều tra sẽ tập trung vào việc kiểm tra những quyết định và mệnh lệnh của các quan chức chính phủ cũng như chỉ huy quân đội, và chỉ phỏng vấn các quan chức cấp cao.
Trước đó, ngày 21/1, Bộ trưởng Thông tin và Cộng đồng Israel Yuli Edelstein đã đại diện Nhà nước Do Thái bác bỏ báo cáo GoldStone, cho rằng báo cáo này có những sai sót nghiêm trọng và gây tâm lý "bài Do Thái", mặc dù tác giả báo cáo này, công tố viên về tội phạm chiến tranh quốc tế Richard Goldstone là người Do Thái.
Vào tháng 11/2009, Đại hội đồng LHQ đã xem xét báo cáo GoldStone, yêu cầu cả Israel và Hamas tiến hành các cuộc điều tra "độc lập, đáng tin cậy và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế" rồi đưa ra câu trả lời vào ngày 5/2.
Trường hợp hai bên không có kết luận điều tra, Hội đồng Bảo an LHQ có thể gửi vụ việc tới Tòa án Tội phạm Quốc tế.
** Cũng liên quan tới xung đột tại Gaza, đại diện thường trực của Palestine tại LHQ cho biết, ông đã chuyển cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bức thư của Thủ tướng Palestine Salam Fayyad và các tài liệu khác, bao gồm một sắc lệnh của Tổng thống thành lập Uỷ ban điều tra gồm 4 hoặc 5 thẩm phán đế xem xét các sự kiện xảy ra tại Gaza và một báo cáo ban đầu của Uỷ ban này.
Đại diện thường trực của Palestine tại LHQ cũng nhấn mạnh, Chính quyền Palestine tôn trọng thời hạn mà LHQ đưa ra về vấn đề này.
Trong Nghị quyết thông qua ngày 05/11/2009, Đại hội đồng LHQ đã ra thời hạn 3 tháng để Israel và Palestine mở các cuộc điều tra "độc lập, đáng tin cậy và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế" rồi đưa ra câu trả lời vào ngày 5/2.
Trường hợp hai bên không có kết luận điều tra, Hội đồng Bảo an có thể gửi vụ việc tới Tòa án Tội phạm Quốc tế./.