Israel công bố chính sách đối ngoại
Thủ tướng Israel khẳng định chấp nhận bất cứ nhà nước Palestine nào nếu đảm bảo từ bỏ vũ khí và người Palestine, các nước A-rập phải công nhận Israel là nhà nước của người dân Do Thái
Tối 14/6, tại trường Đại học Bar-Ilan ở Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố chính sách đối ngoại của nước này.
Trong diễn văn của mình, Thủ tướng Israel khẳng định chấp nhận bất cứ nhà nước Palestine nào nếu đảm bảo từ bỏ vũ khí và người Palestine, các nước A-rập phải công nhận Israel là nhà nước của người dân Do Thái. Israel mong muốn hoà bình. Israel sẽ không dựng khu định cư mới và nói rằng về vấn đề người tị nạn Palestine sẽ được giải quyết bên ngoài Israel. Ông Netanyahu kêu gọi Palestine tiếp tục đàm phán hoà bình ngay lập tức và khẳng định thủ đô của Israel là Jerusalem với sự đoàn kết và đảm bảo quyền tự do cho tất cả các tôn giáo ở đây.
Thủ tướng Netanyahu khẳng định sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo A-rập ở Damascus, Beirut hay Jerusalem. Theo ông xung đột là do các nước A-rập không công nhận quyền nhà nước Do Thái của người Israel và từ chối bất kỳ nhà nước Do Thái nào.
Ông Netanyahu kêu gọi các nhà lãnh đạo A-rập hợp tác nhân dân Palestine và Israel để thực hiện hoà bình kinh tế, các dự án nước, khai thác năng lượng mặt trời, mở rộng các đường ống dẫn dầu giữa Châu Á, Châu Phi và Châu Âu. Ông Netanyahu cũng kêu gọi các nhà đầu tư A-rập đầu tư vào Israel, vùng đất Palestine để hỗ trợ cho Israel và người dân Palestine phát triển các dự án, tạo việc làm.
Về chương trình hạt nhân Iran, ông Netanyahu nói rằng, Israel, khu vực Trung Đông và thế giới đang đối mặt với mối đe doạ là chương trình hạt nhân từ Iran. Ông Netanyahu khẳng định tiếp tục xây dựng mặt trận quốc tế chống vũ khí hạt nhân của Iran. Thủ tướng Israel nói rằng, một khó khăn nữa mà Israel đang phải đối mặt là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Ông Netanyahu khẳng định, chính phủ Israel sẽ đưa ra các bước đối phó với cuộc khủng hoảng này./.