Israel đang chuẩn bị cho nguy cơ xung đột vũ trang với Iran

VOV.VN - Các quan chức quốc phòng hàng đầu Israel cho biết nước này đang chuẩn bị cho nguy cơ xung đột vũ trang với Iran.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Aviv Kohavi cho biết hôm 9/11 rằng, quân đội Israel đang "tăng cường các kế hoạch hành động và khả năng sẵn sàng nhằm đối phó với Iran và mối đe dọa hạt nhân".

Israel coi Iran là một mối đe dọa hiện hữu và cảnh báo nước này sẽ hành động quân sự trong trường hợp cần thiết ngằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Tháng trước, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid nhận định, nếu Iran "đạt được vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ phải hành động".

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Tehran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới vào tháng này, sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 sụp đổ bởi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Phát biểu trước các nghị sĩ tại Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại của Quốc hội Israel, ông Kohavi cho rằng, quân đội "tiếp tục sẽ hành động nhằm chống lại các kẻ thù của chúng ta trong những chiến dịch và nhiệm vụ ngầm ở Trung Đông".

Những bình luận của Tướng Israel được đưa ra sau Israel được cho là đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào Syria. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran ở Syria trong thập kỷ qua, song hiếm khi thừa nhận về các chiến dịch của mình. Israel cho biết, sự hiện diện của Iran gần biên giới phía nam của nước này là một lằn ranh đỏ.

Phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy quốc phòng ở thành phố Shlomi ở phía bắc, gần biên giới với Lebanon, Ngoại trưởng Israel Benny Gantz cho biết, Israel đang nỗ lực hết sức để ngăn cản chiến tranh, tiến hành các chiến dịch, trao đổi thông điệp và ngăn cản các động thái tăng cường lực lượng quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tiếp tục không kích các mục tiêu ở Syria
Israel tiếp tục không kích các mục tiêu ở Syria

VOV.VN - Quân đội Israel sáng sớm nay (3/11, theo giờ địa phương) đã không kích vào ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Israel tiếp tục không kích các mục tiêu ở Syria

Israel tiếp tục không kích các mục tiêu ở Syria

VOV.VN - Quân đội Israel sáng sớm nay (3/11, theo giờ địa phương) đã không kích vào ngoại ô thủ đô Damascus của Syria.

Tiêm kích Israel hộ tống máy bay ném bom B-1B của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran
Tiêm kích Israel hộ tống máy bay ném bom B-1B của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran

VOV.VN - Tiêm kích F-15 của Israel ngày 31/10 hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ qua không phận nước này. Quân đội Israel gọi đây là động thái thể hiện “sự hợp tác chiến lược” với Mỹ.

Tiêm kích Israel hộ tống máy bay ném bom B-1B của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran

Tiêm kích Israel hộ tống máy bay ném bom B-1B của Mỹ, phô diễn sức mạnh trước Iran

VOV.VN - Tiêm kích F-15 của Israel ngày 31/10 hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ qua không phận nước này. Quân đội Israel gọi đây là động thái thể hiện “sự hợp tác chiến lược” với Mỹ.

Châu Âu kêu gọi Israel rút lại quyết định xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây
Châu Âu kêu gọi Israel rút lại quyết định xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 28/10, các nước châu Âu đã kêu gọi Israel rút lại quyết định xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà định cư mới ở Bờ Tây.

Châu Âu kêu gọi Israel rút lại quyết định xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây

Châu Âu kêu gọi Israel rút lại quyết định xây dựng các khu định cư mới ở Bờ Tây

VOV.VN - Ngày 28/10, các nước châu Âu đã kêu gọi Israel rút lại quyết định xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà định cư mới ở Bờ Tây.