Israel dọa tiếp tục tấn công Hamas
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack tuyên bố trong trường hợp cần thiết, Israel sẽ mở thêm nhiều cuộc tấn công nữa.
Ngày 21/1, ông Barack đã cảnh báo rằng, quân đội Israel có thể tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào mạng lưới các đường hầm thông qua đường biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza mà Phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng để chuyển lậu vũ khí.
Phát biểu trên truyền hình chỉ vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza, ông Barack cho biết, trong chiến dịch tại Dải Gaza vừa qua, Israel đã phá huỷ 150 đường hầm của Hamas.
Ông Barack tuyên bố trong trường hợp cần thiết, Israel sẽ mở thêm nhiều cuộc tấn công nữa và "Hamas đã biết cái giá phải trả thông qua việc hứng chịu những đòn đánh nặng nhất kể từ khi tổ chức này được thành lập". Ông cũng cho biết đã đạt được những thoả thuận với Ai Cập để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí qua đường hầm và cho rằng những thoả thuận này sẽ có tác dụng, nhưng cần có thời gian.
Trước đó, ngày 18/1, người đứng đầu cơ quan tình báo Israel, ông Yuvan Diskin thừa nhận rằng cuộc tấn công của Israel đã không thể loại bỏ được mạng lưới các đường hầm.
Ông Diskin cũng lo ngại tình hình dọc đường biên giới giữa Ai Cập và Gaza sẽ quay trở lại tình trạng ban đầu trước chiến tranh trừ phi các thoả thuận với Mỹ và Ai Cập về giám sát chặt chẽ hơn đường biên giới được thực thi đầy đủ.
Về khả năng Israel mở lại chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Mostafa Mohammad Najjar ngày 21/1 nhận định Israel sẽ lại tấn công Gaza trong những tháng sắp tới.
Phát biểu với các phóng viên ở Tehran, Bộ trưởng Najjar nói: "Các thông tin tin cậy cho thấy trong những tháng tới, Israel sẽ lại mở một cuộc tấn công vào Gaza. Việc Israel bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể là dấu hiệu của động thái sắp tới này".
Ông Najjar tin rằng "phong trào kháng chiến Palestine sẽ hoàn toàn cảnh giác và thận trọng để đạt được các mục tiêu lâu dài của mình".
Trong khi đó, thủ lĩnh lưu vong của phong trào Hồi giáo Hamas, ông Khaled Meshaal trong bài phát biểu được phát trên các kênh truyền hình vệ tinh A-rập Meshaal tuyên bố: "Trong ba năm qua, Israel đã cố gắng loại bỏ Hamas nhất là việc phong toả (Dải Gaza). Giờ đã đến lúc khởi động đàm phán với Hamas".
Trong ngày cuối cùng quân đội Israel rút khỏi Dải Gaza sau 22 ngày chiến sự, ông Meshaal khẳng định: "Hamas đã đạt được những mục đích của mình khi buộc kẻ thù (Israel) phải ngừng cuộc xâm lược và rút quân. Nhưng còn hai trận chiến mà Hamas cần chiến thắng. Đó là dỡ bỏ sự phong toả và mở các cửa khẩu (với Dải Gaza), đặc biệt là cửa khẩu Rafah, cánh cổng của chúng ta với thế giới".
Tuy nhiên, ông Meshaal cũng yêu cầu các tay súng Hamas cảnh giác sẵn sàng chiến đấu bởi "kẻ thù rất quỷ quyệt và luôn muốn trả thù".
Liên quan đến việc ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí vào Dải Gaza, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit ngày 21/1 tuyên bố nước này sẽ không cho phép các lực lượng hải quân nước ngoài hoạt động trong lãnh hải của họ để ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí vào Dải Gaza ./.