Israel đồng ý quay lại đàm phán hòa bình với Palestine

Israel hoan nghênh lời kêu gọi của Nhóm bộ tứ nối lại đàm phán hòa bình giữa hai bên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào

Trước sức ép của Nhóm bộ tứ về hòa bình Trung Đông gồm: Mỹ, EU, Nga và LHQ, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 2/10 đã ra thông báo chấp nhận lời kêu gọi nối lại đàm phán hòa bình với Palestine.

Tuyên bố nêu rõ: Israel hoan nghênh lời kêu gọi của Nhóm bộ tứ nối lại đàm phán hòa bình giữa hai bên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào và kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng làm như vậy thay bằng việc đề nghị LHQ công nhận nhà nước độc lập.

Tuy nhiên, trong một thông báo ngay sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham khảo với các thành viên nội các, Israel tuyên bố vẫn còn một vài lo ngại về kế hoạch của nhóm Bộ tứ nhưng không nêu chi tiết cụ thể.

Phản ứng trước động thái của Israel, tại Ramallah, nhà đàm phán hòa bình Palestine, thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Nabil Shaath đã kêu gọi Nhóm bộ tứ và phía Israel làm rõ tuyên bố về việc nối lại tiến trình hòa bình, trong đó cần có điều khoản phía Israel công khai tuyên bố ngừng xây dựng các khu định cư Do Thái. Ông Nabil Shaath cho biết: Palestine sẽ không quay trở lại bàn đàm phán, nếu Israel không dừng hoàn toàn hoạt động xây dựng các khu định cư.

Trong khi đó, từ Cairo (Ai Cập), nhà đàm phán hàng đầu của Palestine - Saeb Erakat cho rằng "Nếu phía Israel thực sự chấp nhận đề xuất của Nhóm bộ tứ, thì họ phải tuyên bố chấm dứt mọi hoạt động mở rộng khu định cư và chấp nhận nguyên tắc đường biên giới năm 1967".

Trong tuần qua, Israel đã thông qua kế hoạch mở rộng khu định cư Do Thái, bằng việc xây mới hơn 1.000 căn hộ tại Gilo, Đông Jesujalem. Sau khi Tổng thống Mahmoud Abbas đệ đơn đề nghị LHQ công Palestine là thành viên của tổ chức này ngày 23/9, Nhóm Bộ tứ đã nhóm họp và kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán hòa bình trong vòng 1 tháng nhằm đạt được một thỏa thuận vào cuối năm 2012. Nhóm Bộ tứ cũng kêu gọi cả hai bên không thực hiện các hoạt động đơn phương ảnh hưởng tới kết quả của các cuộc đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.