Israel dự định trả lại ngôi làng tranh chấp với Lebanon
Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 8/11 dự kiến trình lên Tổng Thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon về kế hoạch rút khỏi phần phía Bắc của ngôi làng tranh chấp Ghajar dọc biên giới với Lebanon.
>> Quân đội Israel nã súng vào lãnh thổ Lebanon
Đường biên giới quốc tế giữa Israel và Lebanon chạy ngang giữa làng Ghajar, nằm ở Cao nguyên Golan.
Ghajar nằm ở góc chiến lược- nơi có sự tranh chấp đường biên giới giữa Syria- Israel-Lebanon. Năm 2000, một uỷ ban của LHQ quyết định phần phía Bắc của làng Ghajar thuộc về Lebanon nhưng Israel chiếm toàn bộ làng Ghajar trong cuộc chiến tranh với Hezbollah năm 2006.
Bốn năm qua, miền Bắc Israel thỉnh thoảng bị bắn rocket từ các nhóm vũ trang đặt căn cứ tại Lebanon. Tuy nhiên, chưa có vụ đối đầu nào giữa quân đội chính quy của Israel và Lebanon.
Một quan chức LHQ tại Lebanon nói, Israel và Lebanon cần đạt tiến triển trong việc phân định đường biên giới và việc Israel rút khỏi phần phía bắc ngôi làng sẽ giúp khôi phục niền tin giữa hai nước.
Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ cư dân trong làng Ghajar có quyền công dân Israel, làm việc tại Israel nhưng từ lâu họ vẫn nhận mình là người Syria. Cư dân ở đây cho biết, họ không muốn bị Lebanon hay Israel kiểm soát và muốn thuộc về Syria.
Người phát ngôn làng Ghajar, ông Nari Khativ cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận trở thành người tỵ nạn ở Lebanon mà không có đất đai của chúng tôi. Làng Ghajar là ngôi làng Syria bị chiếm năm 1967, nó là một phần Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng. Không ai có quyền quyết định số phận của ngôi làng này, trừ Syria”./.