Israel không đàm phán khi Palestine có Hamas

Nếu Phong trào Hamas gia nhập chính quyền Palestine, Israel sẽ không tiến hành đàm phán với chính quyền này.

Ngày 25/12, theo Đài Tiếng nói Israel, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu tuyên bố ông từ chối tiến hành đàm phán với Chính quyền Palestine nếu chính quyền này gồm có cả những đại diện của Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas hiện đang cai quản Dải Gaza.

Phong trào Hồi giáo Hamas (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Hội nghị thường niên dành cho các đại sứ Israel, ông Netanyahu nói: "Nếu Phong trào Hamas gia nhập chính quyền Palestine, chúng tôi sẽ không tiến hành đàm phán với chính quyền này".

Ông Netanyahu còn cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào để nối lại các cuộc đàm phán.

Trước đó hôm 21/12, ông Abbas đã gặp thủ lĩnh Phong trào Hamas Khaled Mashaal ở thủ đô Cairo và tạo nền tảng cho phong trào Hồi giáo này gia nhập Tổ chức Giải phóng Palestine.

Trong khi đó, cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat cho biết, tương lai mối quan hệ giữa Israel và Palestine sẽ được quyết định vào tháng 1 tới.

Phát biểu trên Đài Phát thanh Palestine, ông Erakat cho biết, quyết định về mối quan hệ giữa Israel và Palestine sẽ được Ủy ban Tối cao của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đưa ra vào ngày 26/1 tới khi thời hạn chót của Nhóm Bộ tứ về hòa bình Trung Đông hết hạn.

Ủy ban tối cao của PLO gồm các thành viên của phong trào Hồi giáo Hamas  và phòng trào Hồi giáo Jihad, những phong trào mà Israel cho là các nhóm khủng bố.

Trong diễn biến khác có liên quan đến tình hình Israel, ngày 25/12, Israel đã hoan nghênh việc Quốc hội Mỹ thông qua 235 triệu USD viện trợ cho cơ sở an ninh của Israel và cho biết, Mỹ dự định sẽ đầu tư khoản tiền này vào việc phát triển chương trình phòng thủ tên lửa.

Trong tuyên bố được đưa ra ngày 25/12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết, việc Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Israel đã cho thấy quan hệ quốc phòng giữa 2 nước đang ngày càng được thắt chặt. Ông Barak cũng cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa được phát triển sẽ giúp Israel củng cố an ninh của mình.

Quyết định viện trợ của Mỹ được đưa ra chỉ 2 tuần sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Israel đến Washington. Trước đó, hồi đầu năm, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua khoản ngân sách hỗ trợ lực lượng không quân Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.