Israel không muốn Hamas và Fatah ký thoả thuận hoà giải
Israel đang gây sức ép với chính quyền Palestine. Trong khi đó, đại diện Hamas và Fatah phản đối mạnh mẽ sự can thiệp của này của Israel
Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 28/4 cho rằng, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas không thể hy vọng đạt được thoả thuận hoà bình với Israel nếu thoả thuận giữa Hamas và Fatah được ký.
Tuyên bố này của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Phong trào Hamas và Fatah ở Cairo tuyên bố vượt qua bất đồng và ký thoả thuận ghi nhớ. Ông Netanyahu nói rằng, chính quyền Palestine cần lựa chọn hoà bình với Israel hoặc Hamas, không thể lựa chọn hoà bình với cả hai.
Trong tuyên bố trên truyền hình, ông Netanyahu nói rằng, Israel không thể chấp nhận Hamas là một đối tác đàm phán bởi vì họ đang tìm cách tiêu diệt Israel. Hamas đã tuyên bố và công khai bắn tên lửa vào các thành phố của Israel.
Ông Netanyahu nói thêm rằng, việc ông bất ngờ trước một thoả thuận hoà giải cho thấy sự yếu kém của chính quyền Palestine và đặt ra câu hỏi về việc liệu họ sẽ mất quyền kiểm soát Judea, Samaria, Bờ Tây như đã mất quyền kiểm soát Dải Gaza trước đây không. Ông Netanyahu cho rằng, chính phủ của Tổng thống Abbas cần xác định các bước tiếp theo và ông hy vọng rằng họ có quyết định đúng để lựa chọn hòa bình với Israel.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Avigdor Lieberman cho rằng, thoả thuận giữa Hamas và Fatah đã vượt quá vạch đỏ. Trong tuyên bố trên đài phát thanh nước này, ông Lieberman nói rằng, Hamas là một tổ chức khủng bố không chỉ ở Mỹ, các nước Liên minh Châu Âu mà còn đối với Nhóm bộ tứ về hoà bình Trung Đông. Ông cho rằng, thoả thuận hoà giải đạt được trong bối cảnh khó khăn khi người bảo trợ cho lãnh đạo Palestine là cựu Tổng thống Mubarak và chế độ của ông ta đã sụp đổ.
Phong trào Hamas ngay lập tức đã phản ứng mạnh mẽ tuyên bố của Thủ tướng Israel. Lãnh đạo Hamas Isamil Radwa cho biết, các phe phái ở Palestine sẽ ký thoả thuận hoà giải cuối cùng tại Cairo trong vài ngày tới.
Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat cho rằng, tuyên bố của Ngoại trưởng Israel Lieberman là một bằng chứng về sự can thiệp vào nội bộ của Palestine. Đây là sự can thiệp trắng trợn và nhằm ngăn chặn việc thực hiện hoà bình ở Palestine và khu vực nói chung. Các quan chức Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho sự đoàn kết của nhân dân Palestine.
Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Palestine Nabil Abu Rudeina cho rằng, thoả thuận giữa Hamas và Fatah là một bước tiến tích cực để khôi phục sự thống nhất quốc gia. Thoả thuận là cơ sở để xây dựng chính sách dân chủ, loại bỏ những bất đồng nội bộ./.