Israel không muốn quay về đường biên giới năm 1967

Thủ tướng Netanyahu cho rằng, tầm nhìn của Tổng thống Obama về một Nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967 có thể đẩy Israel vào thế “không thể bảo vệ được”.  

Phản ứng trước bài phát biểu của ông Obama ngày hôm qua, tóm tắt về chiến lược Trung Đông của Mỹ, trước khi lên đường đến Washington ngày hôm nay (20/5) ông Netanyahu cho biết, ông mong đợi dưới bất kì thỏa thuận hòa bình nào với Palestine, Mỹ sẽ để Israel giữ lại các khu định cư lớn vượt ra ngoài đường biên giới năm 1967 tại Bờ Tây.

Trong bài diễn văn, Tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết của Mỹ về an ninh của Israel nhưng cũng kêu gọi một thỏa thuận đưa tới giải pháp hai Nhà nước Palestine và Israel cùng tồn tại trong hòa bình, chia sẻ đường biên giới có trước khi Israel chiếm Khu Bờ Tây trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Ông Netanyahu muốn Mỹ để Israel giữ lại các khu định cư lớn vượt ra ngoài đường biên năm 1967

Ông Obama còn thẳng thắn nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên các vùng đất của người Arab nên cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel tại Washington sẽ không dễ dàng.

Trước cuộc gặp, Tổng thống Obama còn phát đi thông điệp, Mỹ trông đợi nhà nước Do Thái nên nhượng bộ. Tuy nhiên, những đề xuất của ông Obama rằng đàm phán ban đầu nên tập trung vào lãnh thổ và an ninh, để các vấn đề gai góc như Jerusalem và sự trở lại của người tỵ nạn Palestine vào một thời điểm khác, dường như trùng với quan điểm riêng của ông Netanyahu.

Phía Palestine chưa bình luận về chiến lược mới này của Mỹ, song Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Obama nối lại đàm phán Israel-Palestine bị đổ vỡ năm ngoái và có kế hoạch triệu tập phiên họp khẩn cấp gồm các quan chức Palestine và Arab để bàn các bước đi tiếp theo./.                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.