Israel muốn sớm đàm phán trực tiếp với Palestine
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông hài lòng với quyết định của Palestine về việc nối lại đàm phán hòa bình gián tiếp. Ông Netanyahu muốn cuộc đàm phán này sớm chuyển thành đàm phán trực tiếp.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp nội các đầu tuần, ông Netanyahu nói rằng không thể thiết lập hòa bình qua sự điều khiển từ xa và hy vọng sớm bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp không có điều kiện tiên quyết.
Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erakat cho biết, cuộc đàm phán gián tiếp với chính phủ Israel bắt đầu từ ngày 9/5 qua trung gian Mỹ.
Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và đặc phái viên George Mitchell tại Ramallah ngày 9/5. Palestine hy vọng phía Israel sẽ đáp lại và tạo cơ hội cho tiến trình hòa bình với những nỗ lực của ong Mitchell và chính quyền của Tổng thống Barack Obama.
Ông Erakat nói rằng, cuộc đàm phán này sẽ bàn tới các vấn đề cuối cùng bao gồm Jerusalem, người tị nạn, định cư, nguồn nước, an ninh, biên giới, cũng như vấn đề tù nhân Palestine trong các nhà tù ở Israel.
Giai đoạn đầu tiên của cuộc đàm phán kéo 4 tháng về các vấn đề đường biên giới của nhà nước Palestine trong tương lai và vấn đề an ninh. Các quan chức Palestine khẳng định, cuộc đàm phán gián tiếp Palestine – Israel diễn ra ở cấp độ giữa Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng phái đoàn hai bên.
Về đề nghị sớm đàm phán trực tiếp của Thủ tướng Netanyahu, ông Erakat nói rằng, Palestine sẽ chấp thuận khi nào Israel thông báo ngừng toàn bộ việc xây dựng các khu định cư, bao gồm cả Jerusalem và chấp nhận tiếp tục đàm phán từ thời điểm bị ngưng trệ tháng 12/2008./.