Israel phản đối thoả thuận hoà giải giữa Hamas và Fatah

Đại diện các phe phái ở Palestine ngày 3/5 đã tới Cairo để chuẩn bị cho việc ký kết thoả thuận hoà giải cuối cùng vào hôm nay (4/5), kết thúc 4 năm chia rẽ nội bộ.

Nguồn tin Ai Cập cho biết, nước này đã gửi thư mới tới Bộ trưởng Ngoại giao các nước Arab, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký LHQ và Cao uỷ liên minh EU và đại diện các Tổ chức quốc tế, Hồi giáo khác tham dự.

Các quan chức Ai Cập cho biết, các bên sẽ ký vào văn bản cuối cùng để kết thúc toàn bộ các vấn đề liên quan, hoà giải Palestine và tạo bầu không khí tích cực cho các cuộc đối thoại. Dự kiến, sau khi ký thoả thuận, các bên sẽ thảo luận về việc thành lập chính phủ và thành lập một uỷ ban Arab do Ai Cập đứng đầu tới vùng đất Palestine để thúc đẩy hực hiện thoả thuận, loại bỏ các trở ngại, đặc biệt là vấn đề an ninh và hội nhập giữa bờ Tây và dải Gaza. Theo thoả thuận các bên sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội một năm sau khi ký và thành lập Hội đồng quốc gia trên cơ sở đại diện bên trong và ngoài lãnh thổ. Cuộc bầu cứ sẽ có giám sát các nước Arab và quốc tế để đảm bảo tính công bằng, tự do và rõ ràng ở Bờ Tây và Gaza.

Phát biểu tại Cairo, đại diện Fatah Azzam al-Ahmed nói: “Thoả thuận này sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc. Chính phủ với sự tham dự của đại diện các phe phái không chỉ Hamas và Fatah. Chúng tôi sẽ tổ chức thông báo sau khi thoả thuận được ký. Điều quan trọng đó là việc thành lập chính phủ đoàn kết”.

Trong khi đó chính quyền Palestine đã tăng cường trao đổi với một số nước có ảnh hưởng nhằm thúc đẩy Israel huỷ bỏ quyết định đóng băng các khoản thu thuế phải chuyển cho phía Palestine. Ước tính khoản tiền này khoảng 89 triệu USD. Phía  Israel  đã thông báo ngừng chuyển các khoản thu thuế cho chính quyền Palestine nhằm phản đối thoả thuận hoà giải giữa Hamas và Fatah.

Cùng ngày 3/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngừng ký thoả thuận hoà giải với Phong trào Hồi giáo Hamas.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp với đặc phái viên Trung Đông Tony Blair, Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Tổng thống Abbas lựa chọn tìm kiếm hoà bình với Israel. Israel cho rằng thoả thuận giữa các phe phái Palestine sẽ phá hỏng các nỗ lực tìm kiếm hoà bình.

Trong khi đó các nhà lãnh đạo Palestine quyết tâm bảo vệ thoả thuận hoà giải dân tộc khi cho rằng hoà giải với Phong trào Hamas phản ánh nguyện vọng mãnh liệt của nhân dân Palestine nhằm chấm dứt mâu thuẫn nội bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.