Israel phát hiện đường hầm của Hamas dưới trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Quân đội Israel tuyên bố phát hiện một đường hầm của Hamas và một trung tâm dữ liệu bí mật bên dưới trụ sở của cơ quan Liên Hợp Quốc UNRWA.

Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), họ đã phát hiện lối dẫn đến "một đường hầm khủng bố" của Hamas và một trung tâm dữ liệu bí mật bên dưới trụ sở của cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), tại thành phố Gaza. Trước đó, người trong trụ sở này đã đi sơ tán. Lối dẫn vào đường hầm nằm gần 1 trường học do Liên Hợp Quốc tài trợ, trong khi đó, đường hầm dài khoảng 0,8 km và sâu khoảng 18,2 m. 

IDF cũng cho rằng, các cơ sở dưới lòng đất đóng vai trò là “tài sản quan trọng của tình báo quân sự Hamas”. IDF nói thêm rằng “các cơ sở của UNRWA đã cung cấp điện cho đường hầm”. Quân đội Israel cũng tuyên bố tìm thấy “số lượng lớn” vũ khí, bao gồm súng trường và lựu đạn, tại văn phòng chính của UNRWA.

Đáp lại trước các thông tin, Tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini nói rằng cơ quan này “không biết có gì bên dưới trụ sở chính ở Gaza”. Ông nói thêm rằng, các nhân viên Liên Hợp Quốc đã được sơ tán vào ngày 12/10 và ông “không thể xác nhận hay bình luận gì khác” về những cáo buộc của Israel.

Lazzarini viết trên X (trước đây là Twitter): “UNRWA là một tổ chức nhân đạo và phát triển con người, không có chuyên môn về quân sự và an ninh cũng như không có khả năng thực hiện các cuộc thanh tra quân sự đối với những gì đang hoặc có thể có trong cơ sở của mình”. Ngoại trưởng Israel Katz bác bỏ, cho rằng những lời giải thích của ông Lazzarini là "coi thường lẽ thường" và kêu gọi ông "từ chức ngay lập tức".

UNRWA được giao nhiệm vụ hỗ trợ người Palestine ở Gaza. Cơ quan này đã bị giám sát chặt chẽ trong những tuần gần đây sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của họ giúp đỡ Hamas thực hiện cuộc tấn công chết người vào ngày 7/10/2023, nhằm vào các thành phố của Israel. Liên Hợp Quốc đã sa thải 9 nhân viên và mở cuộc điều tra về vấn đề này. Các cáo buộc đã khiến nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Anh, đình chỉ tài trợ cho UNRWA.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, cảnh báo rằng hoạt động của Israel đang tạo ra thảm họa nhân đạo. Trong khi đó, Israel cho biết họ đang làm mọi cách có thể để giảm thiểu số dân thường thiệt mạng và cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel cân nhắc bơm nước biển làm ngập các đường hầm của Hamas ở Gaza
Israel cân nhắc bơm nước biển làm ngập các đường hầm của Hamas ở Gaza

VOV.VN - Tờ Nhật báo Phố Wall hôm 5/12 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết lực lượng quân đội Israel đã lắp đặt một hệ thống máy bơm lớn có thể được sử dụng để làm ngập các đường hầm tại dải Gaza - nơi đang được nhóm phiến quân Hamas sử dụng để làm căn cứ quân sự và có thể giam giữ nhiều con tin.

Israel cân nhắc bơm nước biển làm ngập các đường hầm của Hamas ở Gaza

Israel cân nhắc bơm nước biển làm ngập các đường hầm của Hamas ở Gaza

VOV.VN - Tờ Nhật báo Phố Wall hôm 5/12 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết lực lượng quân đội Israel đã lắp đặt một hệ thống máy bơm lớn có thể được sử dụng để làm ngập các đường hầm tại dải Gaza - nơi đang được nhóm phiến quân Hamas sử dụng để làm căn cứ quân sự và có thể giam giữ nhiều con tin.

Ấn Độ cứu hộ 41 công nhân ra khỏi đường hầm bị sập
Ấn Độ cứu hộ 41 công nhân ra khỏi đường hầm bị sập

VOV.VN - Sau những nỗ lực kéo dài suốt 16 ngày của lực lượng cứu hộ, tất cả 41 công nhân xây dựng mắc kẹt bên trong đường hầm bị sập Silkyara ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ đã được đưa ra ngoài an toàn vào tối 28/11.

Ấn Độ cứu hộ 41 công nhân ra khỏi đường hầm bị sập

Ấn Độ cứu hộ 41 công nhân ra khỏi đường hầm bị sập

VOV.VN - Sau những nỗ lực kéo dài suốt 16 ngày của lực lượng cứu hộ, tất cả 41 công nhân xây dựng mắc kẹt bên trong đường hầm bị sập Silkyara ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ đã được đưa ra ngoài an toàn vào tối 28/11.

Chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Ấn Độ ra ngoài
Chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Ấn Độ ra ngoài

VOV.VN - Hai tuần sau vụ sập đường hầm cao tốc tại bang Uttarakhand của Ấn Độ, 41 công nhân bị mắc kẹt vẫn chưa thể được đưa ra  ngoài. Công tác giải cứu mất nhiều thời gian hơn dự kiến do máy khoan chuyên dụng bị hỏng và lực lượng cứu hộ phải chuyển sang khoan thủ công.

Chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Ấn Độ ra ngoài

Chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt trong đường hầm ở Ấn Độ ra ngoài

VOV.VN - Hai tuần sau vụ sập đường hầm cao tốc tại bang Uttarakhand của Ấn Độ, 41 công nhân bị mắc kẹt vẫn chưa thể được đưa ra  ngoài. Công tác giải cứu mất nhiều thời gian hơn dự kiến do máy khoan chuyên dụng bị hỏng và lực lượng cứu hộ phải chuyển sang khoan thủ công.