Israel ra tối hậu thư cho Hamas
VOV.VN - Ngày 25/2, một quan chức cấp cao Israel cho biết, nước này có thể sắp đưa ra tối hậu thư cho lực lượng Hamas.
Theo đó, nhóm vũ trang Palestine sẽ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận các điều kiện kéo dài ngừng bắn do Israel đưa ra, hoặc đối mặt với một cuộc chiến tổng lực mới tại dải Gaza.
Theo quan chức Israel, sau khi Hamas hoàn tất việc trao trả thi thể 4 con tin Israel trong đợt trao đổi cuối cùng thuộc giai đoạn 1 của thỏa thuận vào cuối tuần này, nhóm vũ trang Palestine sẽ có 3 sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đáp ứng các điều kiện của Israel gồm: Thực hiện phi vũ trang, các lãnh đạo rời đi sống lưu vong và từ bỏ việc kiểm soát dải Gaza. Nếu Hamas đáp ứng các yêu cầu này, giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn sẽ được triển khai.
Lựa chọn thứ hai là kết thúc lệnh ngừng bắn, đồng nghĩa với việc Israel mở lại cuộc chiến tổng lực vào dải Gaza. Quan chức Israel cảnh báo nếu kịch bản này xảy ra, cuộc chiến tới đây sẽ khác biệt với giai đoạn trước khi Israel có Bộ trưởng Quốc phòng mới, Tổng tham mưu trưởng mới, có các chủng loại vũ khí cần thiết và đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump.
Phương án cuối cùng là sau khi hoàn tất việc trao trả các thi thể con tin vào ngày 27/2, Israel sẽ cho Hamas một khoảng thời gian để quyết định muốn hành động như thế nào. Tuy nhiên, nếu Hamas không thực hiện một đợt trao trả con tin mới vào ngày 8/3, Israel sẽ coi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực và mở lại các cuộc tấn công vào Gaza.
Cho đến đêm qua, Phong trào Hamas chưa đưa ra bất kỳ phản ứng chính thức nào về thông tin Israel có thể đưa ra tối hậu thư mới. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực nhận định Hamas có thể chấp nhận trao trả thi thể con tin vào cuối tuần này một cách lặng lẽ theo yêu cầu của phía Israel, để đổi lấy việc Israel phóng thích hơn 600 tù nhân Palestine và chấp nhận đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận.
Liên quan đến vấn đề này, truyền thông Israel hôm qua (25/2) cho biết, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã quyết định lùi lại chuyến công du khu vực được lên kế hoạch bắt đầu ngày hôm nay (26/2), để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó, Đặc phái viên Mỹ có thể bắt đầu chuyến công du trong ít ngày nữa, nhằm chờ cho thời cơ chín muồi hơn.
Giai đoạn 1 kéo dài 6 tuần của thỏa thuận ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 19/1 và kết thúc vào ngày 1/3 tới đây. Việc đàm phán về giai đoạn 2 được ấn định diễn ra từ ngày 3/2, nhưng đã liên tục bị trì hoãn. Giới phân tích khu vực lo ngại các cuộc đàm phán khó có thể diễn ra trước hạn chót cuối tuần này, khiến thỏa thuận ngừng bắn đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề.