Israel rút một phần lực lượng khỏi Gaza khi chiến tranh sang giai đoạn mới

VOV.VN - Israel sẽ rút một số lực lượng khỏi Gaza để dịch chuyển sang một chiến dịch có trọng tâm hơn nhằm vào Hamas, đồng thời cho phép một số lực lượng dự bị giải ngũ để hỗ trợ nền kinh tế giữa bối cảnh chiến tranh dường như sẽ kéo dài sang năm mới, một quan chức Israel nói.

Quan chúc này cho biết, việc lật đổ Hamas vẫn là mục tiêu của cuộc tấn công vào Gaza và khoảng một vài lực lượng trong số 5 lữ đoàn rút quân sẽ chuẩn bị cho nguy cơ bùng phát xung đột trên mặt trận thứ hai với Hezbollah ở Lebanon.

Khi được hỏi về việc rút quân, Người phát ngôn quân đội Israel cho biết, 2 lữ đoàn dự bị sẽ được giải ngũ trong tuần này.

Kể từ khi tiến hành chiến tranh nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10, các quan chức Israel cho biết họ sẽ tiến hành nó theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nã pháo dữ dội để xóa sổ các tuyến đường của lực lượng trên bộ và khuyến khích dân thường sơ tán. Giai đoạn thứ hai là cuộc tấn công nổ ra ngày 27/10.

Với xe tăng và quân đội hiện đang áp đảo ở phần lớn dải Gaza, việc khẳng định quyền kiểm soát bất chấp lực lượng Hamas tiếp tục phục kích từ các đường hầm và boong ke, quân đội Israel đang chuyển sang giai đoạn 3, quan chức Israel cho hay, đồng thời nhận định: "Điều này sẽ mất ít nhất 6 tháng và liên quan đến các nhiệm vụ quét sạch những kẻ khủng bố".

Ngoài 1.200 người thiệt mạng ngày 7/10, Hamas đã bắt giữ khoảng 240 con tin. Israel quyết tâm sẽ giải phóng cho 129 con tin vẫn bị giữ tại Gaza. Những nỗ lực trung gian hòa giải của Qatar và Ai Cập đã làm dấy lên triển vọng rằng một số người trong những con tin trên sẽ được thả.

Ban đầu, Israel huy động 300.000 binh lính dự bị, chiếm 10 - 15% lực lượng lao động để chuẩn bị cho cuộc xung đột có thể là dài nhất từ trước đến nay. Các nguồn tin chính phủ cho biết khoảng 200.000 - 250.000 lính dự bị đã được huy động và không tham gia vào hoạt động nghề nghiệp hay học tập.

Truyền thông địa phương ghi nhận việc một số sư đoàn đã được triển khai khắp Gaza. Người phát ngôn quân đội Israel cũng cho biết một vài trong số lực lượng rút khỏi Gaza ở phía Nam sẽ chuẩn bị cho việc xoay vòng lực lượng sang biên giới phía Bắc với Lebanon, nơi lực lượng Hezbollah đã giao tranh với quân đội Israel để thể hiện sự đoàn kết với Palestine.

Israel cảnh báo nếu Hezbollah không lùi bước, một cuộc xung đột toàn diện ở Lebanon sẽ bùng nổ.

Israel cho biết 174 binh lính nước này đã tử trận với nhiều người trong số đó là lực lượng dự bị trong các cuộc giao tranh ở Gaza và 9 người tử trận ở khu vực biên giới với Lebanon

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công trên cả hai mặt trận Gaza và Nam Lebanon
Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công trên cả hai mặt trận Gaza và Nam Lebanon

VOV.VN - Hôm qua (31/12), ngày cuối cùng của năm 2023, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên cả hai mặt trận là dải Gaza và khu vực miền Nam Lebanon.

Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công trên cả hai mặt trận Gaza và Nam Lebanon

Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công trên cả hai mặt trận Gaza và Nam Lebanon

VOV.VN - Hôm qua (31/12), ngày cuối cùng của năm 2023, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên cả hai mặt trận là dải Gaza và khu vực miền Nam Lebanon.

Israel tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát biên giới giữa Gaza và Ai Cập
Israel tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát biên giới giữa Gaza và Ai Cập

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát biên giới dải Gaza với Ai Cập, quyết tâm vô hiệu hóa Hamas trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.

Israel tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát biên giới giữa Gaza và Ai Cập

Israel tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát biên giới giữa Gaza và Ai Cập

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát biên giới dải Gaza với Ai Cập, quyết tâm vô hiệu hóa Hamas trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.

Israel chiến đấu trên tất cả mặt trận, căn cứ Mỹ tại Syria tiếp tục bị tập kích
Israel chiến đấu trên tất cả mặt trận, căn cứ Mỹ tại Syria tiếp tục bị tập kích

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (30/12) tuyên bố nước này đang chiến đấu trên tất cả các mặt trận. Cùng ngày, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza, đồng thời gia tăng các cuộc không kích vào miền Nam Lebanon và lãnh thổ Syria.

Israel chiến đấu trên tất cả mặt trận, căn cứ Mỹ tại Syria tiếp tục bị tập kích

Israel chiến đấu trên tất cả mặt trận, căn cứ Mỹ tại Syria tiếp tục bị tập kích

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (30/12) tuyên bố nước này đang chiến đấu trên tất cả các mặt trận. Cùng ngày, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công tổng lực vào dải Gaza, đồng thời gia tăng các cuộc không kích vào miền Nam Lebanon và lãnh thổ Syria.

Bỏ qua khâu rà soát tại Quốc hội, Mỹ phê duyệt bán đạn pháo cho Israel
Bỏ qua khâu rà soát tại Quốc hội, Mỹ phê duyệt bán đạn pháo cho Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/12 đã phê duyệt việc bán đạn pháo và một số thiết bị liên quan cho Israel mà không cần Quốc hội rà soát lại. Số đạn pháo và thiết bị Mỹ bán cho Israel lần này có giá trị khoảng 147 triệu USD.

Bỏ qua khâu rà soát tại Quốc hội, Mỹ phê duyệt bán đạn pháo cho Israel

Bỏ qua khâu rà soát tại Quốc hội, Mỹ phê duyệt bán đạn pháo cho Israel

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/12 đã phê duyệt việc bán đạn pháo và một số thiết bị liên quan cho Israel mà không cần Quốc hội rà soát lại. Số đạn pháo và thiết bị Mỹ bán cho Israel lần này có giá trị khoảng 147 triệu USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Israel thảo luận tình hình ở Gaza
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Israel thảo luận tình hình ở Gaza

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 28/12 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant để thảo luận tình hình ở Dải Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Israel thảo luận tình hình ở Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Israel thảo luận tình hình ở Gaza

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 28/12 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant để thảo luận tình hình ở Dải Gaza.