Israel sẵn sàng nối lại đàm phán trực tiếp với Palestine

Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 16/8 bày tỏ hi vọng, đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine có thể được nối lại trong tương lai gần, song vẫn khẳng định, nước này không chấp nhận bất cứ điều kiện tiên quyết nào để nối lại đàm phán trực tiếp với Palestine.

Ông Netanyahu đang thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Israel tới Hy Lạp, vốn có quan hệ gần gũi với thế giới Arab và cũng là một trong những nước mới nhất thiết lập quan hệ ngoại giao với Nhà nước Do thái, năm 1990.

Ngày 16/8, phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou, Thủ tướng Netanyahu cho biết, Israel đang tìm kiếm một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột tại Trung Đông bằng cách nối lại đàm phán với Palestine mà không đưa ra điều kiện tiên quyết nào. Thủ tướng Israel cho biết: “Tôi đã thông báo với Thủ tướng Hy Lạp những bước đi cần thiết để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp với Palestine và chúng tôi hi vọng, những bước đi này sẽ thành công. Chúng tôi sẵn sàng đến Cairo, Washington và bất kỳ đâu để thúc đẩy tiến trình hoà bình".

Thủ tướng Israel Netanyahu trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Hi Lạp George Papandreou (Ảnh: AP)

Cũng theo Thủ tướng Israel, Hy Lạp sẵn sàng giúp đỡ để Israel và Palestine có thể bắt đầu các cuộc hòa đàm và giải quyết những bất đồng. Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Palestine Abbas và ngay trước chuyến đi của ông Netanyahu, Tổng thống Ai Cập Mubarak đã thông báo về sự tham gia của Hy Lạp vào các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ngày 16/8, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel, Thủ tướng Hy Lạp một lần nữa khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực nhằm tìm ra một giải pháp bền vững cho cả hai nước vì đó là lợi ích của Athens. Ông Papandreou cho rằng, đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine cần bắt đầu ngay lập tức. Đây là con đường tốt nhất để đạt được hòa bình lâu bền và tất nhiên là cả đảm bảo an ninh cho Israel.

Theo các chuyên gia phân tích, mục đích chuyến thăm này của ông Netanyahu là nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ của các nước Địa Trung Hải, nhất là lập trường về tiến trình hòa bình Trung Đông. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thời điểm nhóm Bộ Tứ - gồm LHQ, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga - dự kiến sau vài ngày nữa sẽ ra một tuyên bố mời Israel và Palestine nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp, vốn bị trì hoãn từ cuối năm 2008 và trong bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

Từ lâu, Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhận vai trò trung gian hòa giải giữa các nước Arab và Israel và hợp tác quân sự với Israel. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào khủng hoảng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ tấn công Dải Gaza của quân đội Israel hồi năm 2008. Và căng thẳng gia tăng sau vụ hải quân Israel tấn công đoàn tàu chở hàng nhân đạo quốc tế tới Gaza, làm 9 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Vấn đề các khu định cư Do Thái vẫn là hòn đá tảng để khôi phục các cuộc hòa đàm. Phía Palestine coi việc Israel chấm dứt hoạt động xây dựng các khu định cư Do thái tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, phía Israel lại bác bỏ các điều kiện tiên quyết khôi phục hòa đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.