Israel sẵn sàng tấn công Iran bất cứ lúc nào
Quân đội Israel đã tăng cường đáng kể các chiến dịch đặc biệt nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tiềm tàng.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, tướng Benny Gantz vừa cho biết, quân đội nước này sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân của Iran khi được lệnh của Chính phủ.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Yediot Aharonot của Israel nhân Ngày Độc lập, Tổng Tham mưu trưởng Gantz cho biết: "Về nguyên tắc, chúng tôi đã sẵn sàng hành động. Nhà nước Israel nghĩ rằng, một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là một điều tồi tệ cần phải ngăn chặn... Vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị các kế hoạch thích hợp”.
Miêu tả năm 2012 là năm đánh dấu sự tiến bộ đáng lo ngại trong nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran, Trung tướng Gantz cho rằng, Israel “là nước duy nhất trên thế giới đang bị một nước khác kêu gọi phá hủy và nước này đang phát triển các phương tiện để thực hiện lời kêu gọi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ngay tại thời điểm này, tôi sẽ ra lệnh cho (tư lệnh không quân) Ido Nehushtan tấn công Iran".
![]() |
| Một chiếc F-15 của Israel cất cánh từ căn cứ không quân Hatzerim ở sa mạc Negev (Ảnh: AFP) |
Theo ông Gantz, “mức độ nguy cơ đang tăng lên và chúng tôi phải đẩy mạnh cũng như tăng tốc các chiến dịch đặc biệt”.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Iran có phải là mối đe dọa thực sự đối với sự tồn tại của Israel - câu cửa miệng mà giới chức dân sự cũng như quân sự Israel thường xuyên nói, Trung tướng Gantz trả lời: "Nguy cơ là có. Nhưng tôi nghĩ rằng, hiện giờ Iran chưa đủ khả năng làm điều đó”.
Trong khi “không có dấu hiệu” cho thấy, sắp có một cuộc chiến tranh xảy ra ở Trung Đông thì nguy cơ tình hình leo thang “đang lớn hơn trong quá khứ”- ông Gantz nhận định.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel tự tin cho rằng, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, quân đội Nhà nước Do Thái có khả năng đương đầu với những cuộc tấn công tên lửa từ cả Lebanon và dải Gaza.
"Tôi không thể hứa các tên lửa sẽ không rơi xuống đây. Nhiều tên lửa sẽ rơi xuống khu vực. Đó sẽ là một cuộc chiến tranh không đơn giản cho cả phía trước và phía sau. Nhưng tôi không khuyến nghị bất kỳ nước nào thử thách chúng tôi. Khi Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah rời boongker, ông ta đã rất lo lắng. Ông ta đã chứng kiến những gì xảy ra với Lebanon lần trước"- ông Gantz cho biết và ám chỉ đến cuộc chiến tranh Lebanon năm 2006, khi đó các máy bay của Israel đã tấn công những cơ sở hạ tầng dân sự của Lebanon để đáp trả việc nước này bắn hàng ngàn rocket vào lãnh thổ phía bắc Israel./.
