"Israel sẽ làm mọi điều để ngăn chặn Iran"

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak vừa cảnh báo nước này sẽ “làm mọi điều có thể để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Quan hệ giữa Israel và Iran tiếp tục căng thẳng sau khi ngày 26/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak hối thúc các cường quốc đẩy nhanh các nỗ lực ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Bên cạnh những tuyên bố muốn ngăn chặn Iran sở hữu bom hạt nhân, Israel vẫn tiếp tục cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ đánh bom chiếc xe bus ở Bulgaria vào tuần trước, khiến quan hệ giữa 2 nước ngày càng xấu đi.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak hôm qua cảnh báo nước này sẽ “làm mọi điều có thể để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Phát biểu này được ông Barak đưa ra trong buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học đào tạo sĩ quan an ninh Israel.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Barak thừa nhận những khó khăn và phức tạp liên quan đến việc ngăn chặn Iran sở hữu các loại vũ khí hạt nhân, thậm chí là “nguy hiểm và tổn thất lớn lao đối với sinh mạng và các nguồn lực”.

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh mới đây, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad công bố, Iran hiện có 11.000 máy li tâm đang hoạt động tại các cơ sở làm giàu urani, nhiều hơn 1.000 máy li tâm so với số liệu trong báo cáo mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế công bố hồi tháng 5.

Trong khi Iran một mực khẳng định, chương trình hạt nhân của họ đơn thuần phục vụ mục đích hòa bình, thì người đứng đầu ngành quốc phòng Israel một lần nữa cho rằng, thế giới cần hành động vì thời gian không còn nhiều trước khi Iran tiến tới “khu vực miễn nhiễm” tức là bom đạn của Israel không thể xuyên thủng các cơ sở hạt nhân nằm sâu trong núi của Iran và các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây không còn tác dụng ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoài việc cáo buộc Iran tài trợ cho các chiến dịch khủng bố nhằm vào công dân Israel trên toàn cầu, chính quyền Tel Aviv tiếp tục cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ đánh bom ở Bulgaria làm 5 khách du lịch Israel thiệt mạng.Phó đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Haim Waxman đã nêu vụ đánh bom ở Bulgaria tại phiên tranh luận của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, cáo buộc Iran và Hezbollah đứng đằng sau vụ đánh bom.

Trong khi đó, Iran gọi những cáo buộc của Israel là “vô căn cứ”. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaee nói: “Thật là sửng sốt chỉ vài phút sau vụ tấn công khủng bố, các nhà chức trách Israel quy chụp Iran đứng đằng sau vụ tấn công đó. Vụ tấn công đó chỉ có thể được hoạch định và thực hiện bởi chính quyền Israel”. 

Đại sứ Mohammad Khazaee nói thêm rằng, Iran là nạn nhân của các chiến dịch khủng bố của Israel và vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của Iran là những minh chứng mới nhất.

Nhà chức trách Bulgaria cũng đã từ chối ủng hộ tuyên bố của Israel rằng Iran, Hezbollah có liên quan. Bulgaria hiện đang chia sẻ dấu vân tay cùng các mẫu ADN với các cơ quan an ninh các nước nhưng chưa phát hiện mẫu nào trùng khớp. Trong khi nhà chức trách chưa lần ra manh mối nào thì những lời qua tiếng lại giữa hai bên tiếp tục như đổ thêm dầu vào lửa trong bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa Iran và Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.