Israel sẽ phóng thích 1.000 tù nhân Palestine
Ngày 1/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel có thể trao trả 1.000 tù nhân Palestine để đổi lấy tự do của binh sĩ Gilad Shalit, vốn bị Palestine giam giữ ở Dải Gaza từ năm 2006.
>> Israel ra điều kiện với Hamas
Trong một phát biểu trực tiếp trên truyền hình, ông Netanyahu cho biết, Israel đã chấp thuận đề xuất của Đức, theo đó sẽ thả tự do cho 1.000 tên khủng bố.
Đây là cái giá mà Israel sẵn sàng trả để Gilad có thể trở về nước. Song cũng có những yêu cầu mà Israel không sẵn sàng đáp ứng và những điều này đã không được đưa vào thoả thuận với Đức.
Theo ông Netanyahu, tất cả người dân Israel đều mong muốn binh sĩ Shalit trở về an toàn và mạnh khoẻ, song Israel không thể trả bất cứ giá nào. Bởi vì kinh nghiệm đã cho thấy, có rất đông tù nhân Palestine được thả tự do đã quay lại tấn công Israel.
Sau tuyên bố của ông Netanyahu, Phong trào Hamas lập tức có phản ứng, yêu cầu phía Israel làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan tới đề xuất này, đặc biệt là danh tính những người Palestine nằm trong diện được thả tự do.
Người phát ngôn phong trào Hamas, ông Ayman Taha cho biết, ông Netanyahu đang tìm cách “che mắt công luận Israel và đánh lừa nhân dân”. Điều quan trọng, không phải là số lượng tù nhân sẽ được thả tự do, mà là danh tính của họ./.