Israel tăng cường không kích Lebanon

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi giao tranh qua biên giới kéo dài tròn 3 tháng với lực lượng Hezbollah, ngày 8/1 quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích và pháo kích vào sâu lãnh thổ phía Nam của Lebanon.

Theo truyền thông Israel, một trong các cuộc không kích đã giết chết một lãnh đạo quân sự cấp cao của Hezbollah với tên gọi Wissam al-Tawil, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Radwan.

Cuộc không kích do máy bay không người lái thực hiện và Hezbollah đã xác nhận tổn thất này. Cũng theo truyền thông Israel, các cuộc không kích và pháo kích của quân đội nước này còn phá hủy nhiều mục tiêu của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, trong đó có các công trình và cấu trúc quân sự.

Về tình hình chiến sự tại dải Gaza, quân đội Israel xác nhận có thêm 9 binh sỹ và sỹ quan thiệt mạng, cùng hơn 100 quân nhân bị thương trong các hoạt động chiến đấu mới nhất 24h qua tại Gaza. Đây được coi là một trong những ngày quân đội Israel chịu tổn thất nặng nề nhất tại Gaza kể từ đầu chiến dịch tấn công bộ binh vào vùng đất này hôm 27/10/2023.

Bất chấp tổn thất liên tiếp, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm qua cùng khẳng định chiến dịch tấn công vào dải Gaza cũng như chiến sự tại biên giới với Lebanon, sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng nữa.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Trung Đông nói với kênh tin tức NBC rằng, Washington hy vọng chiến sự tại Gaza sẽ kết thúc sau vài tuần nữa.

Cũng theo quan chức này, trong các cuộc gặp tới đây với giới chức Israel, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ yêu cầu Tel Aviv rút ngắn cuộc chiến tại Gaza, đồng thời tăng cường sử dụng vũ khí chính xác để hạn chế thương vong đối với dân thường.

Quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào Gaza ngày 7/10/2023 nhằm đáp trả cuộc đột kích trong sáng cùng ngày của lực lượng Hamas vào miền Nam nước này trong sáng cùng ngày khiến 1.200 người chết và 240 người bị bắt làm con tin.

Thống kê mới nhất ngày hôm qua của cơ quan y tế Palestine cho biết, chiến dịch tấn công của quân đội Israel đã khiến hơn 23.000 người chết, gần 59.000 người bị thương và khoảng 8.000 người mất tích. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel đưa chiến dịch tấn công Gaza sang giai đoạn 3, tăng cường yếu tố bất ngờ
Israel đưa chiến dịch tấn công Gaza sang giai đoạn 3, tăng cường yếu tố bất ngờ

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (7/1) cho biết chiến dịch tấn công vào dải Gaza đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn 3, tập trung vào các cuộc không kích và đột kích bất ngờ, thay vì tấn công mở rộng như trong hai giai đoạn trước.

Israel đưa chiến dịch tấn công Gaza sang giai đoạn 3, tăng cường yếu tố bất ngờ

Israel đưa chiến dịch tấn công Gaza sang giai đoạn 3, tăng cường yếu tố bất ngờ

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (7/1) cho biết chiến dịch tấn công vào dải Gaza đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn 3, tập trung vào các cuộc không kích và đột kích bất ngờ, thay vì tấn công mở rộng như trong hai giai đoạn trước.

Mỹ phản đối việc Israel cưỡng bức di dời người Palestine
Mỹ phản đối việc Israel cưỡng bức di dời người Palestine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein, hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, vì Mỹ hy vọng sẽ khởi động các cuộc đàm phán về tương lai của Gaza.

Mỹ phản đối việc Israel cưỡng bức di dời người Palestine

Mỹ phản đối việc Israel cưỡng bức di dời người Palestine

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein, hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza và khu Bờ Tây bị chiếm đóng, vì Mỹ hy vọng sẽ khởi động các cuộc đàm phán về tương lai của Gaza.

Chiến sự Trung Đông: Israel sử dụng khinh khí cầu do thám lớn nhất thế giới
Chiến sự Trung Đông: Israel sử dụng khinh khí cầu do thám lớn nhất thế giới

VOV.VN - Trong nỗ lực mới và đáng chú ý nhất nhằm đối phó với mối đe dọa từ lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, hôm qua (7/1), quân đội Israel đã phóng lên không trung và đưa vào sử dụng chiếc khinh khí cầu do thám khổng lồ - được cho là lớn nhất thế giới với tên gọi “Giọt sương của Bầu trời” (Sky Dew).

Chiến sự Trung Đông: Israel sử dụng khinh khí cầu do thám lớn nhất thế giới

Chiến sự Trung Đông: Israel sử dụng khinh khí cầu do thám lớn nhất thế giới

VOV.VN - Trong nỗ lực mới và đáng chú ý nhất nhằm đối phó với mối đe dọa từ lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, hôm qua (7/1), quân đội Israel đã phóng lên không trung và đưa vào sử dụng chiếc khinh khí cầu do thám khổng lồ - được cho là lớn nhất thế giới với tên gọi “Giọt sương của Bầu trời” (Sky Dew).

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa sang Israel
Chiến sự Trung Đông: Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa sang Israel

VOV.VN - Sáng 6/1, Lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiến hành đợt tập kích tên lửa lớn chưa từng có sang lãnh thổ Israel.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa sang Israel

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah bắn hơn 60 quả tên lửa sang Israel

VOV.VN - Sáng 6/1, Lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiến hành đợt tập kích tên lửa lớn chưa từng có sang lãnh thổ Israel.