Israel tiếp tục đàm phán với Palestine
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/4 thông báo, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự định tiếp tục đàm phán hoà bình sau thời gian dài bế tắc.
Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự hài lòng về ý định tiếp tục đàm phán của Tổng thống Abbas và cảm thấy rất hạnh phúc nếu cuộc đàm phán diễn ra trong vài tuần tới.
Tuy nhiên, ông Netanyahu không đề cập đến nơi hay thời điểm mà Tổng thống Abbas đưa ra tuyên bố này, cũng như không đề cập tới những tiến triển của các thoả thuận.
Trong bài phát biểu trước các thành viên Đảng Likud ông Netanyahu cho biết, ông sẽ tới Ai Cập vào ngày 2/5 tới để hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak - người có rất nhiều nỗ lực cho việc nối lại hòa bình.
Cuộc đàm phán hoà bình Israel – Palestine đã bị ngừng lại từ cuối tháng 12/2008 khi Israel tấn công vào dải Gaza. Trong hơn 1 năm qua, Mỹ và cộng đồng quốc tế đã nỗ lực để hai bên trở lại bàn đàm phán nhưng đều thất bại.
Chính quyền Palestine yêu cầu Israel ngừng toàn bộ các hoạt động mở rộng khu định cư trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được phía Israel chấp thuận.
![]() |
|
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng Israel đang làm chậm tiến trình hoà bình với người Palestine |
** Báo Haaretz của Israel ngày 29/4 đưa tin, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho rằng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chậm trong tiến trình hòa bình với người Palestine.
Ông Sarkozy bày tỏ sự thất vọng về ông Netanyahu trong một cuộc gặp với Tổng thống Israen Shimon Peres tại Paris cách đây 2 tuần. Tổng thống Pháp nói rằng, ông không hiểu Thủ tướng Netanyahu muốn gì và không thể chấp nhận sự chậm trễ này. Các nguồn tin cao cấp Israel cho biết, Tổng thống Pháp bắt đầu cuộc họp Tổng thống Peres với những lời chỉ trích mạnh mẽ Thủ tướng Netanyahu.
Báo Haaretz còn cho biết, những lời chỉ trích này còn ít nghiêm trọng hơn sơ với những lời Tổng thống Pháp chỉ trích Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman trong một cuộc họp tại Paris vào năm 2009.
Cuộc đàm phán Israel Palestine bị ngưng trệ từ cuối năm 2008. Tuy nhiên các bên chưa thể ngồi trở lại bàn đàm phán vì Israel tuyên bố xây dựng khu định cư ở Đông Jerusalem./.
