Israel tiếp tục tấn công Gaza

Sáng 10/1, quân đội Israel vẫn tiến hành nhiều cuộc không kích và pháo kích mới vào Gaza, làm ít nhất 3 người bị chết và khoảng 10 người bị thương.

Như vậy, đã có 804 người Palestine bị chết và hơn 3.300 người bị thương kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công vào Gaza ngày 27/12 năm ngoái. Phần lớn số thương vong là dân thường, trong đó khoảng một nửa là phụ nữ và trẻ em. 

Tuyên bố với truyền hình tiếng A rập Aljazira chiều 10/1, ông Abu Sammala, Giám đốc Tổ chức nhân quyền Palestine mang tên “Lương tri” cáo buộc: “Israel đang tiến hành một cuộc chiến mở nhằm vào dân thường Palestine. Quân đội Israel tấn công tất cả các mục tiêu trước mắt, không phân biệt phụ nữ, trẻ em. Lính Israel nhiều lần xả súng bắn chết những em bé trong một khoảng cách rất gần. Thực tế hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của họ là chiến dịch này nhằm ngăn chặn các cuộc bắn tên lửa từ dải Gaza vào Israel. Rõ ràng, Israel đang vi phạm một cách nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế, phớt lời Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.  

Chiều nay, phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Mubarak tại Cairo (Ai Cập), Tổng thống Palestine Abbas một lần nữa kêu gọi triển khai lực lượng quốc tế tới các vùng đất Palestine để duy trì hoà bình, bảo vệ dân thường.

** Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm qua phê chuẩn Nghị quyết kêu gọi Israel và Phong trào Hồi giáo Palestine Hamas ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Dải Gaza.

Với 14 phiếu thuận, không có phiếu chống, Mỹ bỏ phiếu trắng, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu Israel rút toàn bộ quân ra khỏi dải Gaza.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon nhấn mạnh: Quyết định của đa số thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng là ý chí, nguyện vọng của cộng đồng thế giới. Các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Gaza cần phải tôn trọng quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho biết, Mỹ hoàn toàn ủng hộ Nghị quyết, nhưng bỏ phiếu trắng vì cho rằng, điều quan trọng là xem kết quả nỗ lực dàn xếp của Ai Cập với Israel và Phong trào Hồi giáo Hamath, nhằm đạt tới một thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra 3 ngày sau các cuộc thương thuyết liên tục giữa các quốc gia Ả rập chủ chốt với các nước phương Tây có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh và Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.