Israel tiếp tục thách thức cộng đồng quốc tế

Bất chấp sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về vụ tấn công đội tàu chở hàng cứu trợ cho người dân Gaza ngày 31/5 vừa qua, ngày 6/5, quân đội Israel tiếp tục bắt giữ một con tàu khách chở hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza

>> Israel lại chặn tàu cứu trợ tới Gaza

Nữ phát ngôn viên của nhóm chiến dịch ủng hộ tàu Rachel Corrie, quốc tịch Ireland chở hàng cứu trợ quốc tế tới Dải Gaza cho biết, các lực lượng của Israel đã bắt giữ tàu Rachel Corrie khi đang trong hành trình tới Dải Gaza của Palestine.

Người phát ngôn cho biết, một số tầu của hải quân Israel  đã bao vây, ngăn chặn và các binh sỹ Israel nhảy lên con tàu Rachel Corrie ở vị trí cách Địa Trung Hải khoảng 55 km, nhằm ngăn chặn con tàu này đưa hàng cứu trợ quốc tế vào Dải Gaza. Hiện chưa rõ có xảy ra bạo lực hay không, mặc dù những người trên tàu cứu trợ nói trước rằng họ sẽ không kháng cự.

Ảnh chụp từ video của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy binh sĩ Israel trên tàu chở hàng ngày 31/5 (Ảnh: AP)

Vụ bắt giữ này xảy ra chỉ 5 ngày, sau khi Israel  chặn đội gồm sáu tàu chở hàng cứu trợ tới Gaza làm gần 20 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương. Hành động này của Israel  đã bị cộng đồng quốc tế mạnh mẽ lên án.

Trước đó, Thủ tướng Ireland Brian Cowen đã cảnh báo chính quyền Israel không được phép cản trở hành trình, cũng như hoạt động của các thành viên trên tàu Rachel Corrie.

Tàu Rachel Corrie được đặt theo tên nhà hoạt động người Mỹ ủng hộ Palestine bị sát hại ở Gaza năm 2003. Tàu này mang theo 15 người và hàng tấn hàng cứu trợ cho người dân Dải Gaza mà cuộc sống đang ngày càng gặp khốn khó, vì lệnh phong tỏa của Israel  trong suốt 3 năm qua.

Cho dù người phát ngôn quân đội Israel ngày 6/5 biện minh rằng, họ không hề tìm kiếm bất kỳ hình thức đối đầu nào, mà chỉ muốn biết những người có mặt trên boong tàu Rachel Corrie có thực sự là thành viên tổ chức nhân đạo mang hàng hoá đền dải Gaza hay là tạo ra sự khiêu khích, thì rõ ràng đây vẫn là một sự thách thức cộng đồng quốc tế.

Bất chấp căng thẳng leo thang sau hành động của Israel, trong lúc này, các bên có liên quan đến tiến trình hoà bình Trung Đông vẫn không từ bỏ các nỗ lực ngoại giao, nhằm nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine.

Ngày 5/5, Đặc phái viên Nhóm bộ tứ bảo trợ tiến trình hoà bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ), cựu Thủ tướng Anh Toni Blair kêu gọi Israel thay đổi chính sách của nước này đối với Gaza và kêu gọi 2 bên tiếp tục các cuộc đàm phán.

Ông Toni Blair nhấn mạnh:“Theo quan điểm của tôi, sự phong toả Gaza phải thay đổi, phải chấm dứt. Chúng ta cần một chính sách khác đối với Gaza, chúng ta cần một chính sách tốt hơn cho Gaza, chúng ta đã cần chính sách đó trước khi sự kiện vừa qua xảy ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.