Israel trục xuất một số chính khách Hamas khỏi Jerusalem
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 24/6 đã phản đối động thái của Israel trục xuất 4 chính khách Hamas khỏi Jerusalem, trong đó có 3 Nghị sỹ và 1 cựu Bộ trưởng nội các
Việc trục xuất dự kiến tiến hành trong sáng 25/6. Israel không nói rõ, 4 chính khách này sẽ được đưa đi đâu nhưng có thể là đến Bờ Tây hoặc dải Gaza. Người phát ngôn Chính phủ Israel Mack Regev giải thích lý do trục xuất là những người đó không phải công dân Israel và là thành viên Hamas - Phong trào mà Israel coi là tổ chức khủng bố.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Áo Werner Faymana đang ở thăm Bờ Tây ngày 24/6, ông Abbas cho rằng: “Quyết định của Israel thu hồi chứng minh thư của một số người ở Jerusalem và trục xuất ra khỏi vùng đất của họ là cực kì nguy hiểm. Ban lãnh đạo Palestine sẽ không bao giờ chấp nhận việc này vì nó đi quá giới hạn”.
Jerusalem là thành phố linh thiêng của cả người Hồi giáo, Do thái và Cơ đốc giáo. Đông Jerusalem (vốn đã bị Israel sát nhập trong cuộc chiến tranh Trung đông năm 1967) là vấn đề nóng nhất trong 20 năm đàm phán giữa Israel và Palestine. Người Palestine muốn Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai, còn Israel tuyên bố không từ bỏ bất kì phần đất nào của Jerusalem. Phần lớn trong số 250.000 người Palestine tại Jerusalem mang chứng minh thư do Israel cấp. Nhưng Israel cũng đã tước quyền cư trú của khoảng 13.000 người.
Palestine tố cáo rằng, việc thu hồi chứng minh thư nằm trong mưu đồ của Israel muốn giảm số người Palestine sống tại Jerusalem, bộ phận chiếm tới 1/3 dân số ở đây. Tổng thống Abbas lo ngại việc trục xuất này sẽ là tiền lệ để Israel đuổi thêm người Palestine ra khỏi Jerusalem vì lý do chính trị. Nếu Israel tiến hành chủ trương trục xuất kiểu này, nó chắc chắn sẽ làm phức tạp nỗ lực tái khởi động đàm phán trực tiếp Israel - Palestine. Tổng thống Abbas khẳng định, sẽ không nối lại đàm phán trực tiếp chừng nào Israel chưa ngừng tất cả hoạt động định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem./.