Israel tuyên bố tiếp tục mở rộng khu định cư
Ngày 15/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, việc xây dựng khu định cư người Do Thái tại Đông Jerusalem sẽ vẫn tiếp tục, cho dù động thái này có thể làm tăng thêm căng thẳng giữa nước này với Mỹ, nước đồng minh thân cận.
Phát biểu với các thành viên đảng Likud của mình, ông Netanyahu cho biết, việc xây dựng khu định cư sẽ được tiếp tục tiến hành tại Jerusalem, vì điều này đã được thực hiện trong hơn 42 năm qua.
Việc Israel tuyên bố xây dựng mới 1.600 căn hộ mới cho người định cư Do Thái tại Đông Jerusalem đã làm Mỹ tức giận, đặc biệt, tuyên bố được đưa ra cùng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Israel để thúc đẩy nối lại đàm phán hoà bình Israel – Palestine.
Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Oren cho biết, quan hệ của Israel với Mỹ đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1975. Khi đó, Mỹ yêu cầu Israel rút quân một phần khỏi bán đảo Sinai của Ai Cập đang chịu sự chiếm đóng của Israel. Điều này đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai nước là đồng minh của nhau này.
Tuyên bố của Israel về xây dựng 1.600 căn hộ mới trên cũng đã làm cho người Palestine tức giận. Người Palestine coi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước trong tương lai và đồng thời, coi việc phát triển khu định cư của Israel là trở ngại chính cho việc thành lập nhà nước của họ.
Các quan chức chính quyền Mỹ bao gồm cả Phó Tổng thống Biden, Ngoại trưởng Clinton và cố vấn cấp cao của tổng thống David Axelrod đều lên án việc xây dựng mới các khu định cư cũng như thời điểm đưa ra tuyên bố của Israel là sự xúc phạm và phá hoại các nỗ lực hoà bình./.