Israel và Hamas sẵn sàng ngừng bắn
Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực những ngày qua giữa Israel và Hamas diễn ra nghiêm trọng
Ngày 10/4, cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn, nếu bên kia ngừng các vụ tấn công.
Phát biểu trên Đài phát thanh Israel, người phát ngôn Hamas Abu Obeida cho biết, phong trào này sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn nếu quân đội Israel ngừng các chiến dịch tấn công nhằm vào Dải Gaza.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak khẳng định, nước này sẽ ngừng các hành động đáp trả nếu các vụ bắn rocket nhằm vào khu vực miền nam chấm dứt.
Đã có ít nhất 18 người Palestine, kể cả các tay súng và dân thường, thương vong kể từ khi Israel phát động các cuộc tấn công trả đũa vụ tấn công một xe buýt học đường ngày 7/4 vừa qua.
Quân đội Israel cho biết, trong thời gian này, các tay súng ở Dải Gaza cũng đã bắn ít nhất 120 quả rocket và đạn cối vào miền nam Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ hơn nếu các vụ tấn công nhằm vào Israel vẫn tiếp diễn.
![]() |
|
Israel và Hamas sẽ bàn về giải pháp ngừng bắn tại Gaza (Ảnh: Reuters) |
Tại cuộc họp nội các ngày 10/4, quân đội nước này đã nhận lệnh tiếp tục hành động chống lại “những kẻ khủng bố” nhằm chấp dứt các vụ bắn phá nhằm vào Israel.
Nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi các bên chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng, làm nhiều dân thường thiệt mạng. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói: “Israel cần chấp dứt các vụ tấn công, chấm dứt phong toả Dải Gaza. Và cộng đồng quốc tế cần làm tất cả những gì có thể vì người dân tại đây”.
Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa ngày 10/4 kêu gọi Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm bay tại Gaza để bảo vệ dân thường tại vùng lãnh thổ Palestine. Động thái này đã nhận được sự ủng hộ của một số nước trong khu vực.
Cùng ngày, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Phong trào Hồi giáo Hamas, hiện đang nắm quyền kiểm soát tại Dải Gaza, đã kêu gọi Liên đoàn Arab yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ này./.
