Israel và Palestine có thể đàm phán trực tiếp

Thủ tướng Netanyahu: "Với sự giúp đỡ của Tổng thống Obama, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và bản thân tôi sẽ phải hướng đến một cuộc đàm phán trực tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận về hòa bình”.

Ngày 6/7, tại Thủ đô Washington của Mỹ, Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tiến trình hòa bình Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo đều bác bỏ nhận định rằng quan hệ giữa Mỹ và Israel rất căng thẳng trong thời gian qua. Nhà trắng cho rằng chuyến thăm này của Thủ tướng Israel là nhằm củng cố lại mối quan hệ giữa hai nước.

Tháng trước, ông Netanyahu đã hủy chuyến đi tới Mỹ, sau khi quân đội nước này tấn công vào tàu trở hàng viện trợ tới dải Gaza làm 9 người thiệt mạng. Trước đó, Thủ tướng Israel cũng đã có chuyến thăm tới Mỹ nhưng bị đón tiếp lạnh nhạt vì sau sự kiện chính quyền Israel công bố việc mở rộng khu định cư tại dải Gaza ngay trong khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Israel.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Netanyahu nói: “Tôi cho rằng với sự giúp đỡ của Tổng thống Obama, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và bản thân tôi sẽ phải hướng đến một cuộc đàm phán trực tiếp nhằm đạt được một thỏa thuận về hòa bình”.

EU hoan nghênh việc Iran để ngỏ khả năng nối lại đàm phán

Liên minh châu Âu (EU) đã tỏ ý hoan nghênh các thông tin về việc Iran sẵn sàng nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi và coi đây là "một tin tức tốt lành".

Phát biểu trước báo giới ngày 6/7 tại Brussels (Bỉ), bà Maja Kocijancic, phát ngôn viên của Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại khẳng định, EU sẵn sàng hội đàm với Iran và với nội dung duy nhất là chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này. Tuy nhiên, bà cho biết EU chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ Iran về vấn đề này.

Tuyên bố của EU được đưa ra sau khi hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 6/7 dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân nước này Saeed Jalili cho biết Iran có thể nối lại đàm phán với nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) từ ngày 1/9 tới về chương trình hạt nhân nếu các điều kiện nước này đưa ra được đáp ứng.

Theo IRNA, ông Jalili đã gửi thư phúc đáp Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Catherine Ashton với nội dung rằng Iran cần được giải đáp 3 câu hỏi lớn trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Thứ nhất, đó là các cuộc thương lượng liệu có hướng tới sự hợp tác hay vẫn tiếp tục thái độ thù địch chống Iran. Thứ hai, các cường quốc phương Tây liệu có cam kết theo đuổi các cuộc đàm phán mà không đưa ra những lời đe dọa và gây sức ép hay không. Cuối cùng là phương Tây phải nêu quan điểm rõ ràng về kho vũ khí hạt nhân của Israel, nước trong khu vực đối đầu với Iran.

Tháng trước, trong thư gửi ông Jalili, bà Catherine Ashton đã "mời Iran trở lại bàn đàm phán sớm nhất có thể". Song hôm 28/6, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố đóng băng 2 tháng cuộc đàm phán với các cường quốc thế giới về chương trình hạt nhân của nước này, coi đây là một "hình phạt" sau khi Liên Hợp Quốc áp lệnh trừng phạt mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.