Israel và Palestine nối lại đàm phán gián tiếp
Ngày 3/3 tại Cairo, Ngoại trưởng các nước A-rập và Palestine đã thống nhất nối lại đàm phán gián tiếp với Israel. Israel ngay lập tức hoan nghênh quyết định này.
Trưởng đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erekat thông báo, Liên đoàn các nước A-rập đã đồng ý tạo một cơ hội đàm phán gián tiếp với Israel trong thời gian 4 tháng theo đề xuất của Mỹ.
Quyết định phục hồi đàm phán gián tiếp với Israel được ngoại trưởng các nước A-rập, Uỷ ban sáng kiến hoà bình A-rập đưa ra sau hai ngày thoả luận tại Cairo. Ông Erekat cho biết, ngoại trưởng các nước A-rập sẽ gặp nhau vào tháng 7 tới nếu cuộc đàm phán gián tiếp thất bại. Trong trường hợp thất bại vấn đề này có thể được đệ trình lên Hội đồng bảo an hoặc Tàn án quốc tế.
Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập Amr Moussa nói rằng, Israel đã không quan tâm tới hoà bình vì những hành động chiếm đóng và khiêu khích A-rập, Mỹ.
Phát biểu tại phiên bế mạc cuộc họp ngoại trưởng A-rập tại trụ sở liên đoàn, ông Moussa nói rằng Israel thực sự không sẵn sàng đàm phán hoà bình. Ông Moussa khẳng định các nước A-rập thống nhất quan điểm xây dựng nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967.
Theo Tổng Thư ký Liên đoàn A-rập để thực hiện cuộc đàm phán trực tiếp Israel - Palestine, Israel cần ngừng toàn bộ việc mở rộng các khu định cư trên vùng đất chiếm đóng, đặc biệt là ở Jerusalem.
Ông Moussa nói thêm rằng, ngay cả cuộc đàm phán gián tiếp theo đề xuất của Mỹ sẽ không đạt kết quả nếu Israel tiếp tục vi phạm và khiến cuộc đàm phán thất bại.
Trong một động thái liên quan, Người phát ngôn của Thủ tướng Israel Marc Regge thông báo, Israel hoan nghênh quyết định nối lại đàm phán và hy vọng cuộc đàm phán sẽ tiến triển.
Ông Marc Regge cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh sự ủng hộ của các ngoại trưởng A-rập để bắt đầu cuộc đàm phán gián tiếp Israel – Palestine và khẳng định hỗ trợ cho các cuộc đàm phán hoà bình./.