Israel xoa dịu căng thẳng về vấn đề công nhận di sản văn hoá
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25/2 cố gắng xoa dịu căng thẳng liên quan đến quyết định của Israel đưa hai khu vực di tích tôn giáo ở khu Bờ Tây vào danh sách di sản văn hoá quốc gia của nước này
>> Đụng độ giữa người Palestine và binh sỹ Israel
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Israel, ông Netanyahu gọi đây chỉ là sự hiểu lầm và Israel không có ý định xâm phạm tín ngưỡng hay châm ngòi cho môt cuộc chiến tranh tôn giáo trong khu vực.
Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, việc đưa hai khu di tích tôn giáo vào danh sách di sản văn hoá quốc gia Israel không mang động cơ chính trị mà chỉ đơn giản là nỗ lực bảo tồn hai khu di tích này.
Ngày 21/2, Chính phủ Israel đã thông qua đề nghị của Thủ tướng Netanyahu về việc đưa mộ của Rachel ở Bethlehem và Mộ các Trưởng lão ở Hebron thuộc khu Bờ Tây vào danh sách di sản quốc gia của nước này. Mộ Rachel nằm giữa hai thành phố Jerusalem và Bethlehem được người Do Thái coi là nơi yên nghỉ của nữ thánh Rasen.
Palestine cáo buộc động thái này của Israel kích động "chiến tranh tôn giáo”. Ngày 23/2, Liên Hợp Quốc chính thức yêu cầu Israel rút lại quyết định này. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Syria cũng lên án mạnh mẽ quyết định này của Israel./.