Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch việc mở rộng lực lượng quốc phòng

VOV.VN - Trung Quốc không chỉ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mà còn là quốc gia có ảnh hưởng lớn trong khu vực và thế giới. Trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược, Australia đề nghị Trung Quốc minh bạch việc mở rộng lực lượng.

Trong bài phát biểu tại Thượng viện Australia ngày 30/5, Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Australia tướng Angus Campbell cho biết, lực lượng quốc phòng của Trung Quốc đã được gia tăng đáng kể kể từ đầu thế kỷ cho đến nay. Mặc dù “lực lượng quốc phòng Trung Quốc không phải là mạnh nhất và có năng lực nhất nhưng lại là lực lượng rất quan trọng và đang tiếp tục phát triển”.

Tướng Angus Campbell cho biết, hiện lực lượng hải quân Trung Quốc có 355 tàu và 58 tàu ngầm trong đó có 12 tàu ngầm hạt nhân. Dự kiến đến năm 2030, số tàu của hải quân Trung Quốc lên tới 440 tàu. Con số này chưa bao gồm các tàu tuần duyên và tàu hải cảnh. Nếu như so với 210 tàu của năm 2000, có thể thấy năng lực của hải quân Trung Quốc đã được gia tăng mạnh mẽ.

Đối với không quân, hiện Trung Quốc cũng có hơn 2000 máy bay trong đó bao gồm cả máy bay chiến đấu thế hệ 5. Tướng Angus Campbell cũng cho hay, không chỉ gia tăng mạnh mẽ về số lượng, công nghệ của lực lượng quốc phòng Trung Quốc cũng ngày càng tiên tiến hơn, thậm chí vũ khí siêu thanh của Trung Quốc được đánh giá là cực kỳ tiên tiến.

Trước thực tế lực lượng quốc phòng của Trung Quốc đang được gia tăng mạnh mẽ, tướng Angus Campbell khẳng định, “Australia không chỉ trích bất kỳ quốc gia nào tìm cách phòng thủ và chuẩn bị lực lượng cho mục đích này. Quy mô của việc gia tăng khả năng sẽ tùy thuộc vào nguồn lực và năng lực cũng như lợi ích an ninh của mỗi quốc gia”.

Tuy vậy, tướng Campbell cho rằng, Trung Quốc cần phải minh bạch việc phát triển lực lượng để đảm bảo và trấn an các quốc gia khác về mục đích của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công ty tại Australia cấm nhân viên sử dụng ChatGPT
Nhiều công ty tại Australia cấm nhân viên sử dụng ChatGPT

VOV.VN - Sự ra đời của công cụ ChatGPT vào cuối năm 2022 phần nào cho thấy tác động của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, tuy vậy việc sử dụng công cụ này cũng đang đặt ra những lo ngại.

Nhiều công ty tại Australia cấm nhân viên sử dụng ChatGPT

Nhiều công ty tại Australia cấm nhân viên sử dụng ChatGPT

VOV.VN - Sự ra đời của công cụ ChatGPT vào cuối năm 2022 phần nào cho thấy tác động của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, tuy vậy việc sử dụng công cụ này cũng đang đặt ra những lo ngại.

Trụ cột mới trong quan hệ đồng minh Australia-Mỹ
Trụ cột mới trong quan hệ đồng minh Australia-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Mỹ lại được củng cố thêm một bước khi cuối tuần qua, hai nước đã nhất trí thúc đẩy quan hệ trong một trụ cột mới đó là khí hậu, khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch.

Trụ cột mới trong quan hệ đồng minh Australia-Mỹ

Trụ cột mới trong quan hệ đồng minh Australia-Mỹ

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Mỹ lại được củng cố thêm một bước khi cuối tuần qua, hai nước đã nhất trí thúc đẩy quan hệ trong một trụ cột mới đó là khí hậu, khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch.

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu gỗ của Australia
Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu gỗ của Australia

VOV.VN - Trong một phát biểu tại Canberra, Thủ đô của Australia, Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiêu Thiên cho biết, bắt đầu từ hôm nay (18/5), Trung Quốc sẽ nối lại việc nhập khẩu gỗ của nước này.

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu gỗ của Australia

Trung Quốc nối lại việc nhập khẩu gỗ của Australia

VOV.VN - Trong một phát biểu tại Canberra, Thủ đô của Australia, Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiêu Thiên cho biết, bắt đầu từ hôm nay (18/5), Trung Quốc sẽ nối lại việc nhập khẩu gỗ của nước này.