Ít nhất 26 quan chức Trung Quốc bị cách chức vì xử lý dịch Covid-19 kém hiệu quả

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang hoành hành tại Trung Quốc đại lục buộc nhiều thành phố ở đây tiếp tục rơi vào tình trạng phong tỏa hoặc bán phong tỏa, kéo theo hàng loạt quan chức địa phương bị cách chức. Trong khi đó, số ca tử vong ở Hong Kong (Trung Quốc) đã chính thức vượt Vũ Hán.

Trung Quốc đại lục hôm nay (14/3) báo cáo 1.337 ca Covid-19 và 788 trường hợp không triệu chứng trong cộng đồng, giảm mạnh 1.000 trường hợp so với mức đỉnh hơn 3.100 ca dương tính của ngày hôm trước.

Mặc dù vậy, đây vẫn là mức cao hiếm thấy ở nước này. Nhiều thành phố lớn buộc phải phong toả hoặc bán phong tỏa như Cát Lâm, Trường Xuân và mới nhất là Thâm Quyến, Thượng Hải...

Cùng với Thâm Quyến yêu cầu toàn bộ 17 triệu cư dân ở nhà và đình chỉ hệ thống giao thông công cộng trong vòng một tuần kể từ 14/3, Thượng Hải – siêu đô thị với 25 triệu dân cũng thắt chặt kiểm soát trong đợt bùng phát mới nhất bằng cách yêu cầu người dân không rời khỏi thành phố nếu không cần thiết và đình chỉ dịch vụ vận chuyển xe khách đường dài từ 14/3 sau khi các ca bệnh được báo cáo trong cộng đồng và các trường đại học.

Trong đợt dịch mới này, ít nhất 26 quan chức địa phương của Trung Quốc đã bị cách chức vì xử lý dịch kém hiệu quả. Trong đó, có ít nhất 6 người ở tỉnh Quảng Đông, 3 người ở tỉnh Cát Lâm – vùng dịch chính hiện nay thuộc khu vực Đông Bắc và 17 người ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này.

Trong khi đó, dịch tại Hong Kong (Trung Quốc) đang chứng kiến số ca tử vong tăng cao. Cơ quan y tế vùng lãnh thổ này đã báo cáo 32.430 ca Covid-19 mới và 264 ca tử vong vào ngày 13/3, đưa tổng số ca tử vong tại đây lên 3.993 trường hợp, chính thức vượt con số 3.869 người tử vong của Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch ở Trung Quốc.

Chỉ riêng trong làn sóng dịch thứ 5, số ca tử vong ở Hong Kong đã chiếm gần 95% với 3780 trường hợp. Tỷ lệ tử vong của đợt dịch này là 0,54% và 95,3% trong số đó là người già từ 60 tuổi trở lên.

Hong Kong đã ghi nhận nhiều người chết nhất trên một triệu người trên toàn cầu trong tuần tính đến ngày 9/3, theo công bố dữ liệu Our World in Data.

Mặc dù số ca mắc hàng ngày gần đây ở Hong Kong đã chững lại, nhưng Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga vẫn cảnh báo vùng lãnh thổ này vẫn chưa qua đỉnh dịch.

Ông Hạ Bảo Long, Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề về Hong Kong và Macau của Quốc vụ viện Trung Quốc, người hỗ trợ điều phối phản ứng của Bắc Kinh để giúp Hong Kong chống dịch, cho biết tình hình vẫn còn nghiêm trọng và yêu cầu người dân tại đây chuẩn bị tinh thần cho một “cuộc chiến trường kỳ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Omicron BA.2 tấn công, số ca Covid-19 tại Trung Quốc tăng cấp số nhân
Omicron BA.2 tấn công, số ca Covid-19 tại Trung Quốc tăng cấp số nhân

VOV.VN - Số trường hợp nhiễm biến thể Omicron BA.2 ở Trung Quốc đang tăng theo cấp số nhân những ngày gần đây, khiến nước này buộc phải lần đầu tiên cho phép người dân tự mua test nhanh kháng nguyên Covid-19. Đây là thay đổi đáng chú ý trong các biện pháp chống dịch ở Trung Quốc.

Omicron BA.2 tấn công, số ca Covid-19 tại Trung Quốc tăng cấp số nhân

Omicron BA.2 tấn công, số ca Covid-19 tại Trung Quốc tăng cấp số nhân

VOV.VN - Số trường hợp nhiễm biến thể Omicron BA.2 ở Trung Quốc đang tăng theo cấp số nhân những ngày gần đây, khiến nước này buộc phải lần đầu tiên cho phép người dân tự mua test nhanh kháng nguyên Covid-19. Đây là thay đổi đáng chú ý trong các biện pháp chống dịch ở Trung Quốc.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Trung Quốc vẫn lựa chọn chiến lược "Zero Covid-19"
Trung Quốc vẫn lựa chọn chiến lược "Zero Covid-19"

VOV.VN - Trung Quốc vẫn lựa chọn chiến lược “Zero Covid” nhằm hạn chế những rủi ro đến mức thấp nhất.

Trung Quốc vẫn lựa chọn chiến lược "Zero Covid-19"

Trung Quốc vẫn lựa chọn chiến lược "Zero Covid-19"

VOV.VN - Trung Quốc vẫn lựa chọn chiến lược “Zero Covid” nhằm hạn chế những rủi ro đến mức thấp nhất.