Ít nhất 4 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở Jakarta

Nhóm khủng bố JI - Jemaah Islamiah có thể đứng sau các vụ tấn công

<< Indonesia tăng cường an ninh sau các vụ đánh bom ở Jakarta

Ngoại trưởng Indonesia Hassan Wirayuda ngày 18/7 cho biết có tổng cộng 8 người thiệt mạng trong hai vụ đánh bom khủng bố ở thủ đô Jakarta một ngày trước đó, trong đó có ít nhất 4 người nước ngoài. Vụ đánh bom cũng làm ít nhất 55 người bị thương, trong đó có 18 người nước ngoài mang quốc tịch Australia, Hàn Quốc, Hà Lan và Nhật Bản.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jakarta, ông Wirayuda cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ đánh bom là 8, chứ không phải là 9 người như thông báo trước đó. Ông không cho biết có bao nhiêu kẻ đánh bom đã chết trong vụ tấn công, song theo cảnh sát thì có thể là 2 người.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia thông báo đã xác định được danh tính của 4 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ đánh bom, đó là một người New Zeland, hai công dân Australia và một người Singapore.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia cho biết còn có thêm một người Australia nữa thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Jakarta là nhà ngoại giao Craig Senger.

Liên quan việc xác định thủ phạm đứng sau các vụ tấn công, trưởng nhóm đặc trách chống khủng bố của Bộ An ninh Indonesia, ông Ansyaad Mbai, cho biết có nhiều bằng chứng chứng tỏ hai vụ tấn công này liên quan tới nhóm khủng bố JI - Jemaah Islamiah của Noordin Mohammed Top - một nhân vật cực đoan gốc Malaysia, chuyên gia chế tạo bom và là đối tượng khủng bố bị truy nã hàng đầu ở châu Á.

Ông Mbai cho biết những quả bom được sử dụng trong vụ tấn công là bom tự tạo, gần giống với loại bom đã được nhóm JI - Jemaah Islamiah sử dụng trong vụ tấn công một trường học Hồi giáo tại tỉnh Central Java tuần trước. Ngoài ra, phương thức thực hiện vụ đánh bom cũng tương tự như cách mà nhóm này thường tiến hành.

Cảnh sát Indonesia đã cáo buộc Noordin đứng sau các vụ tấn công đẫm máu ở Indonesia trong vài năm trở lại đây, trong đó có vụ đánh bom cũng tại khách sạn Marriott năm 2003 làm 12 người thiệt mạng, tấn công Đại sứ quán Australia năm 2004 làm 10 chết và sau đó là loạt vụ đánh bom ở đảo Bali năm 2005 cướp đi sinh mạng của 20 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.