Ít nhất 43 người thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm qua (7/5) cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng tên lửa của không quân Ấn Độ, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ít nhất 43 người đã thiệt mạng ở cả Ấn Độ và Pakistan trong các cuộc đấu pháo dữ dội giữa hai nước chỉ trong hơn 1 ngày qua. Nhiều hãng hàng không đã thông báo huỷ và chuyển hướng các chuyến bay. Mỹ và Anh đã đề xuất làm trung gian hoà giải, trong khi nhiều nước tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh làm leo thang hơn nữa căng thẳng.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc vào đêm muộn, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, Ấn Độ sẽ phải “gánh chịu hậu quả từ hành động của mình":

“Ấn Độ đã phạm phải một sai lầm và sẽ phải gánh chịu hậu quả từ hành động của mình. Có lẽ họ nghĩ rằng chúng ta sẽ rút lui, nhưng họ quên rằng, chúng ta là một quốc gia của những con người dũng cảm, những người có quyết tâm sắt đá… Pakistan biết cách đưa ra phản ứng phù hợp để bảo vệ mình”.

Ấn Độ tới nay vẫn khẳng định, quân đội nước này chỉ nhằm mục tiêu vào “cơ sở hạ tầng khủng bố” để đáp trả vụ thảm sát du khách ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào tháng trước. Ấn Độ cáo buộc Pakistan có liên quan trực tiếp đến các cuộc tấn công, thông qua các nhóm vũ trang Hồi giáo mà nước này hậu thuẫn, điều mà Pakistan nhiều lần bác bỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết: "Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã hành động với sự chính xác, cảnh giác và nhạy bén. Các mục tiêu mà chúng tôi quyết định đã bị phá hủy chính xác vào đúng thời điểm với độ chính xác cao. Lực lượng vũ trang của chúng tôi cũng đã thể hiện sự nhạy bén trong việc đảm bảo rằng dân thường không bị ảnh hưởng”.

Ấn Độ và Pakistan đang trên bờ vực của một cuộc xung đột rộng lớn hơn sau khi Ấn Độ tiến hành không kích vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir tranh chấp do Pakistan kiểm soát. Phía Pakistan cho biết, 31 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, trong khi Ấn Độ cũng xác nhận ít nhất 12 người tại nước này thiệt mạng do các cuộc pháo kích của Pakistan. Người dân ở cả khu vực Kashmir do Ấn Độ và Pakistan quản lý đều đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, chính quyền trên khắp các bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ hôm qua đã tiến hành diễn tập an ninh phòng thủ dân sự theo một kế hoạch được lập từ trước nhằm tăng cường khả năng ứng phó trong trường hợp bị tấn công. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoãn chuyến đi sắp tới của mình tới Na Uy, Croatia và Hà Lan. Các hãng hàng không trong đó có United Airlines và Korean Air đã phải đổi hướng hoặc hủy các chuyến bay, trong khi khoảng một chục sân bay tại Ấn Độ đã tạm thời đóng cửa.

Trước diễn biến mới, nhiều lãnh đạo thế giới đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo thế giới “không thể để xảy ra” một cuộc đối đầu quân sự giữa hai quốc gia này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng mô tả tình hình là “tồi tệ”, đồng thời hối thúc Ấn Độ và Pakistan giảm leo thang và cho biết sẵn sàng hỗ trợ để xoa dịu tình hình căng thẳng hiện nay:

“Tình hình thật kinh khủng. Mỹ có mối quan hệ tốt với cả Ấn Độ và Pakistan. Tôi muốn thấy và hi vọng họ có thể dừng lại ngay bây giờ và nếu có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ, tôi sẽ sẵn sàng”.

Liên minh châu Âu cùng ngày kêu gọi Ấn Độ và Pakistan thực hiện "các bước ngay lập tức" để hạ nhiệt căng thẳng, trong khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhận mạnh:

“Chúng tôi phản đối mọi hình thức khủng bố, kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan ưu tiên hòa bình và ổn định khu vực, giữ bình tĩnh và kiềm chế, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc xoa dịu căng thẳng hiện nay”.

Anh, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Trên mạng xã hội X, Người đoạt giải Nobel Hòa bình người Pakistan Malala Yousafzai mạnh mẽ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pakistan thực hiện các bước để giảm căng thẳng, bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em và đoàn kết chống lại các thế lực gây chia rẽ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/5: Ấn Độ tuyên bố không khoan nhượng với Pakistan
Toàn cảnh quốc tế sáng 8/5: Ấn Độ tuyên bố không khoan nhượng với Pakistan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã giám sát chiến dịch tấn công vào Pakistan suốt đêm. Trong khi đó Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng "thế giới phải thể hiện thái độ không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố".

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/5: Ấn Độ tuyên bố không khoan nhượng với Pakistan

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/5: Ấn Độ tuyên bố không khoan nhượng với Pakistan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã giám sát chiến dịch tấn công vào Pakistan suốt đêm. Trong khi đó Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng "thế giới phải thể hiện thái độ không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố".

Thủ tướng Pakistan khẳng định: Ấn Độ sẽ phải gánh hậu quả
Thủ tướng Pakistan khẳng định: Ấn Độ sẽ phải gánh hậu quả

VOV.VN - Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif khẳng định, Ấn Độ sẽ phải gánh chịu hậu quả sau khi tấn công Pakistan và khu vực Kashmir do nước này kiểm soát.

Thủ tướng Pakistan khẳng định: Ấn Độ sẽ phải gánh hậu quả

Thủ tướng Pakistan khẳng định: Ấn Độ sẽ phải gánh hậu quả

VOV.VN - Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Pakistan - Shehbaz Sharif khẳng định, Ấn Độ sẽ phải gánh chịu hậu quả sau khi tấn công Pakistan và khu vực Kashmir do nước này kiểm soát.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế
Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế

VOV.VN - Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Philemon Yang, ngày 7/5 đã lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và nhanh chóng xuống thang căng thẳng.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế

VOV.VN - Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Philemon Yang, ngày 7/5 đã lên tiếng kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và nhanh chóng xuống thang căng thẳng.