Ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng chục người mắc kẹt trong vụ lở đất ở Malaysia

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 20 người khác mắc kẹt trong một vụ lở đất ở Malaysia vào sáng nay (16/12), Cơ quan cứu hộ nước này cho biết trong một tuyên bố.

Vụ lở đất xảy ra tại một khu cắm trại ở thị trấn Gohtong Jaya, cao nguyên Genting, bang Selangor, ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur.

Hãng thông tấn Malaysia Bernama đưa tin, ít nhất 60 người đã được giải cứu vào 8h sáng 16/12. Họ đã được đưa đến một đồn cảnh sát ở Selangor.

Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Malaysia (Nadma) cho biết, 8 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Theo cơ quan cảnh sát Malaysia, trong số những người thiệt mạng có 1 phụ nữ và 1 trẻ em.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Selangor cho biết có 79 người bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất.

Ông Norazam Khamis, Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Selangor, cho biết, lính cứu hỏa đến hiện trường vào khoảng 3h sáng sau khi nhận được cuộc gọi cấp cứu lúc 2h24 sáng cùng ngày.

Theo ông Khamis, khu đất lớn ở gần trang trại hữu cơ Father đã đổ xuống khu cắm trại ở bên dưới. Vụ lở đất xảy ra từ độ cao ước tính 30m so với khu cắm trại và bao phủ một khu vực rộng khoảng 0,4 ha. Các con đường dẫn đến hiện trường đã tạm thời đóng cửa.

“Theo cảnh sát, có 100 người tại khu cắm trại có khả năng là nạn nhân của vụ lở đất”, ông Khamis nói.

Nhân viên từ nhiều trạm cứu hỏa cùng với Đội hoạt động chiến thuật và cứu hộ đặc biệt của Malaysia (STORM) cũng đã được triển khai đến hiện trường vụ lở đất để tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.

Bộ trưởng Công trình Malaysia Alexander Nanta Linggi hôm 15/12 cho biết cơ quan này đang giám sát chặt chẽ các tuyến đường dễ bị ngập lụt có nguy cơ cao dẫn đến lở đất trong mùa mưa hiện tại.

Ông Linggi cho biết Bộ Công trình đang làm việc với các cơ quan bao gồm Cục Khoáng sản và Khoa học Địa chất Malaysia, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia và các cơ quan liên quan khác vì lở đất là thảm họa tự nhiên trong phạm vi quản lý của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia cam kết phối hợp với ASEAN về lộ trình đưa Timor Leste gia nhập Hiệp hội
Malaysia cam kết phối hợp với ASEAN về lộ trình đưa Timor Leste gia nhập Hiệp hội

VOV.VN - Thủ tướng Anwar Ibrahim ngày 12/12 cho biết, Malaysia cam kết tiếp tục phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác về lộ trình xúc tiến đưa Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Malaysia cam kết phối hợp với ASEAN về lộ trình đưa Timor Leste gia nhập Hiệp hội

Malaysia cam kết phối hợp với ASEAN về lộ trình đưa Timor Leste gia nhập Hiệp hội

VOV.VN - Thủ tướng Anwar Ibrahim ngày 12/12 cho biết, Malaysia cam kết tiếp tục phối hợp với các nước thành viên ASEAN khác về lộ trình xúc tiến đưa Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Nội các Malaysia nhất trí cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng
Nội các Malaysia nhất trí cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng

VOV.VN - Nhiều nội dung đã được nội các mới của Malaysia thông qua sau cuộc họp đặc biệt đầu tiên vào hôm 5/12, trong đó có việc cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng.

Nội các Malaysia nhất trí cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng

Nội các Malaysia nhất trí cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng

VOV.VN - Nhiều nội dung đã được nội các mới của Malaysia thông qua sau cuộc họp đặc biệt đầu tiên vào hôm 5/12, trong đó có việc cắt giảm 20% lương của các bộ trưởng.

Malaysia tiếp tục duy trì các chính sách đối ngoại
Malaysia tiếp tục duy trì các chính sách đối ngoại

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Malaysia Zambry Abdul Kadir ngày 5/12 khẳng định, chính sách đối ngoại của Malaysia sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc cơ bản chính sách trung lập và hợp tác với các nước khác.

Malaysia tiếp tục duy trì các chính sách đối ngoại

Malaysia tiếp tục duy trì các chính sách đối ngoại

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Malaysia Zambry Abdul Kadir ngày 5/12 khẳng định, chính sách đối ngoại của Malaysia sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc cơ bản chính sách trung lập và hợp tác với các nước khác.